Thứ 5, 25/04/2024 18:11:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:08, 27/04/2017 GMT+7

Đoàn công tác Học viện Chính trị khu vực II làm việc tại Bù Đăng

Thứ 5, 27/04/2017 | 13:08:00 2,503 lượt xem

>> Đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực II làm việc tại Bình Phước
>> Đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực II làm việc tại Phước Long

BP - Tiếp tục thực hiện chương trình làm việc tại tỉnh Bình Phước, ngày 26-4, đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực II do tiến sĩ Thân Ngọc Anh, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy Bù Đăng nhằm nghiên cứu, khảo sát nắm tình hình thực tế phục vụ công tác giảng dạy của Học viện Chính trị khu vực II. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Viết Diện.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bù Đăng Lê Viết Diện giới thiệu thông tin về huyện Bù Đăng với đoàn công tác Học viện Chính trị khu vực II

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác tìm hiểu về các nội dung như cơ cấu cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số; cách làm nông thôn mới đặc thù, có hay không nợ đọng nông thôn mới; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc trên địa bàn...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Bù Đăng cho biết từ năm 2011 đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển và bổ nhiệm 67 lượt cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo xã, thị trấn và các phòng, ban, đoàn thể. Cán bộ trẻ được luân chuyển, điều động hầu hết là những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phát huy vai trò, lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Điểm mới trong xây dựng nông thôn mới ở Bù Đăng là sáng tạo trong vận động, huy động nguồn lực từ nhân dân, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp. Toàn huyện đã làm được 167 công trình đường giao thông với 43.642m, huy động nhân dân kéo 95km đường điện chiếu sáng, sửa trường học, nhà văn hóa thôn từ nguồn xã hội hóa... Tổng số tiền huy động nhân dân xây dựng các công trình nông thôn mới thời gian qua đạt 56,703 tỷ đồng.

 Tuyết Ly

  • Từ khóa
9304

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu