Thứ 6, 26/04/2024 10:15:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:16, 04/04/2011 GMT+7

Động đất 6,7 độ Richter ở Indonesia

Thứ 2, 04/04/2011 | 16:16:00 505 lượt xem

Một biểu đồ mô tả động đất

Hàng trăm người dân ở một thành phố cảng của Indonesia đã phải chạy đến khu vực cao vào sáng nay, 4-4, sau khi một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra ở phía Nam đảo Java.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn nằm ở độ sâu 24km, cách đảo Java 277km về phía Nam.

Ngay sau khi trận động đất diễn ra, giới chức Indonesia đã đưa ra cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, cảnh báo này đã được hủy bỏ chỉ sau một thời gian ngắn.

Theo AFP, hàng trăm cư dân của thành phố cảng Cilacap đã hốt hoảng bỏ chạy lên những nơi cao, người thì dùng xe hơi, người thì dùng xe máy hoặc chạy bộ. Khi nghe tin không còn nguy hiểm nữa, những người này đã nhảy lên reo hò và ôm chầm lấy nhau trong khi một số khác quỳ xuống cầu nguyện.

Một cư dân có tên Sukitno nói với hãng AP: "Chúng tôi rất sợ hãi sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở Nhật Bản và cả ở Aceh"

Ông Suharjono, Giám đốc kỹ thuật của Cục Địa vật lý và Khí tượng của Indonesia cho hay họ chưa nhận được thông tin nào về các thiệt hại.

Vào năm 2004, một trận động đất gây sóng thần ở tỉnh Aceh của Indonesia đã khiến 230.000 người ở nhiều nước xung quanh Ấn Độ Dương thiệt mạng. Mới đây, giới chức Nhật Bản ước lượng khoảng 25.000 người có thể đã chết trong thảm họa động đất sóng thần ở nước này vào tháng trước.

                                                        (Theo Thanhnien Online)

  • Từ khóa
66688

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu