Thứ 6, 29/03/2024 19:20:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:35, 22/10/2018 GMT+7

Đoàn thanh tra Bộ Ngoại giao thăm tuyến biên giới Bù Gia Mập

Thứ 2, 22/10/2018 | 09:35:00 938 lượt xem
BP - Trong chuyến công tác tại tỉnh, đoàn thanh tra Bộ Ngoại giao do ông Phạm Việt Anh, Cục trrưởng, Chánh thanh tra Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã làm việc và đi thực tế trên tuyến biên giới Bù Gia Mập.

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao tham quan cột mốc biên giới số 62 (2)

Huyện Bù Gia Mập hiện có tuyến biên giới dài 69,1km, giáp huyện Ô Răng, tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia. Trên tuyến biên giới có 2 cột mốc 61, 62, cùng 4 đồn biên phòng đóng chân là Đắc Ka, Đắc Bô, Đắc Ơ và Bù Gia Mập. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện từng bước phát triển; quốc phòng - an ninh luôn ổn định; công tác đối ngoại được huyện quan tâm, thường xuyên tổ chức giao lưu, đối ngoại với các lực lượng bảo vệ biên giới, lực lượng vũ trang 2 bên; tổ chức giao ban đối ngoại định kỳ 1 năm 2 lần giữa 3 huyện Ô Răng, tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và huyện Bù Gia Mập.

Chánh thanh tra Bộ Ngoại giao Phạm Việt Anh đánh giá cao những nỗ lực của huyện Bù Gia Mập trên các lĩnh vực. Dù là huyện nghèo, còn nhiều khó khăn nhưng Bù Gia Mập luôn đảm bảo an ninh, chủ quyền trên tuyến biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại địa phương.

Đoàn đã đi thăm tuyến đường tuần tra biên giới và cột mốc 62 (2); tìm hiểu quá trình xây dựng cột mốc và công tác giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Ơ. Đoàn cũng đã đến thăm khu bảo tồn động vật Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Hoài Thanh

  • Từ khóa
23847

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu