Thứ 6, 19/04/2024 19:05:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:31, 17/07/2019 GMT+7

Đoàn viên thanh niên với văn hóa giao thông

Thứ 4, 17/07/2019 | 06:31:00 560 lượt xem
BP - Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Từ đó góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng văn hóa giao thông trong tổ chức đoàn.

Ngay từ đầu năm, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, đặc biệt về giao thông đường bộ. Chủ động đưa nội dung giáo dục pháp luật vào các tiết chào cờ đầu tuần, các buổi tọa đàm, thảo luận của chi đoàn, chi hội theo định kỳ. Cùng với đó, dịp lễ, tết, Tháng thanh niên, Tháng an toàn giao thông, các cơ sở đoàn đã diễu hành tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức được gần 60 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ thu hút 7.251 ĐVTN, học sinh tham gia.

Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tại Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thôngĐoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tại Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn tổ chức cho 100% cán bộ, ĐVTN ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã chú trọng nhân rộng mô hình, tổ, đội, nhóm thanh niên tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, các mô hình như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đoạn đường thanh niên tự quản” đang được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 318/318 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” ở các trường tiểu học, THCS, THPT.

Để công tác tuyên truyền thực sự lan tỏa đến từng ĐVTN, hiện nay 100% tổ chức đoàn trong tỉnh có các trang mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo) do đơn vị quản lý và đoàn thanh niên toàn tỉnh đang tích cực khai thác hiệu quả lợi ích của các trang mạng xã hội này. Ngoài ra, trong năm qua, tổ chức đoàn toàn tỉnh đã làm tốt những hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông trên các kênh thông tin như: website tinhdoanbinhphuoc.vn; fanpage “Tuổi trẻ Bình Phước”; chuyên mục “Giáo dục - Thanh niên” trên Báo Bình Phước... Đồng thời có hơn 200 băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền về an toàn giao thông tại trụ sở làm việc của các đơn vị.

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các cấp bộ đoàn đã tuyên truyền vận động ĐVTN sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Ở địa bàn nông thôn, tổ chức đoàn hướng dẫn, trang bị những kỹ năng lái xe an toàn cho thanh niên; phối hợp lực lượng công an cấp xã phát hiện, nhắc nhở trường hợp vi phạm; đảm nhận đoạn đường thanh niên tự quản với các phần việc duy tu, bảo dưỡng đường nông thôn.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Lê Thị Hồng Phấn chia sẻ: Để công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN, học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ tiếp tục đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai các nhóm giải pháp chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tập trung thực hiện. Đó là tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tập trung thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích; nhân rộng công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đào tạo, trang bị kỹ năng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông... Từ đó tạo chuyển biến về hành vi trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ khi tham gia các hoạt động, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông tại cộng đồng.

Vũ Hằng

  • Từ khóa
82597

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu