Thứ 6, 29/03/2024 14:49:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:24, 20/06/2011 GMT+7

Quậy phá, đánh chết bảo vệ

Thứ 2, 20/06/2011 | 09:24:00 1,622 lượt xem

Vào lúc 22 giờ ngày 1-6, một nhóm khoảng 10 thanh niên vào Trạm dừng nghỉ Đại Nam trên QL14, thuộc địa bàn thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn (Bù Đăng) gọi cà phê uống. Khoảng 30 phút sau, Tống Thương Tú (1988), trú khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong (là thanh niên trong nhóm) vào bên trong khu vực nhà ăn dùng tay xé bảng báo giá dán trên tủ lạnh. Lúc này người quản lý nhìn thấy nên thông báo cho bảo vệ biết. Tú liền lấy cây rựa mà nhóm thanh niên mang theo đuổi chém người quản lý. Một đối tượng khác trong nhóm thanh niên là Lê Vũ Hướng (1992), trú thôn Sơn Thủy, xã Phú Sơn thấy vậy cũng chạy ra đuổi theo.

Anh Trương Văn Sỹ (1985) là nhân viên bảo vệ nhặt một đoạn gỗ vuông chạy đến định đánh Hướng nhưng bị Hướng giật được cây gỗ. Anh Sỹ bỏ chạy vào nhà bếp nhưng bị trượt chân ngã xuống nền nhà. Tú và Hướng tiếp tục dùng dao và gậy đánh tới tấp vào người anh Sỹ. Cả nhóm thanh niên đi cùng cũng dùng hung khí đuổi đánh hành khách, bảo vệ và nhân viên, đập phá tài sản của trạm sau đó bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên quay lại trạm tiếp tục dùng dao và gậy đuổi đánh bảo vệ và nhân viên. Khi thấy công an xã xuất hiện bọn chúng bỏ chạy. Lực lượng công an đã bắt giữ được Hướng, Tú.

Anh Sỹ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đến sáng ngày 3-6-2011 thì tử vong. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 9 đối tượng để điều tra làm rõ vụ án.

V.T

  • Từ khóa
22161

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu