Thứ 7, 20/04/2024 05:58:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:41, 30/06/2017 GMT+7

Độc đáo tháng nhịn chay Ramadan của đồng bào Chăm

Thứ 6, 30/06/2017 | 16:41:00 2,352 lượt xem
BP - Đồng bào Chăm thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng vừa kết thúc tháng nhịn chay Ramadan diễn ra từ ngày 27-5 đến 26-6-2017.

Đồng bào Chăm thôn Phú Vinh chuẩn bị đồ ăn sau một ngày nhịn chay 

Trong tháng Ramadan, đồng bào Chăm từ 15 tuổi trở lên đều nhịn ăn, uống, tắm gội từ 4 giờ đến 18 giờ 30 phút mỗi ngày. Đây là quy định bắt buộc của đạo Hồi. Mục đích là để bày tỏ lòng thành kính đối với các vị thần họ tôn thờ. Ngoài ra, trong tháng chay Ramadan, những người theo đạo Hồi còn thực hiện cầu nguyện, làm từ thiện; nếu có điều kiện thì hành hương về thánh địa Mecca ở ArabSaudi.

Ông Châu Mach Mach Ly, giáo cả thánh đường Hồi giáo thôn Phú Vinh cho biết: Khi mặt trời lặn, mọi người có thể tập trung về thánh đường để ăn uống hoặc đưa đồ ăn về nhà. Đây thường là bữa ăn ngon, nhiều chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cho cả ngày nhịn chay. Vì là luật tục nên mọi người đều tự giác chấp hành. Người nào càng mệt, càng nhiều phước.

Đồng bào Chăm thôn Phú Vinh có 73 hộ với 273 người. Hầu hết các hộ dân sống bằng nghề nông và làm công nhân trong các xí nghiệp chế biến điều, cao su. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng các hộ vẫn duy trì những phong tục, tập quán riêng của đồng bào mình, góp phần tạo nên sự đa màu sắc trong cộng đồng văn hóa các dân tộc ở Bình Phước.

M.Luận

  • Từ khóa
411

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu