Thứ 7, 27/04/2024 04:17:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:30, 03/01/2019 GMT+7

Đổi mới trong công tác tuyên giáo ở Phú Riềng

Thứ 5, 03/01/2019 | 06:30:00 660 lượt xem
BP - Năm 2018, huyện Phú Riềng tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh về công tác tuyên giáo. Đây là kết quả quá trình nỗ lực của ngành tuyên giáo huyện trong công tác tham mưu các cấp ủy đảng và thực hiện những chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Hội nghị thông tin thời sự được tổ chức trực tuyến thu hút đông cán bộ, đảng viên tham gia

Trong năm qua, ngành tuyên giáo huyện đã tham mưu Huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII kết nối từ điểm cầu Trung ương, tỉnh đến điểm cầu huyện, đảng bộ 10 xã và 2 đảng bộ quân sự, Công an huyện... Đặc biệt, các hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến các xã và Đảng bộ quân sự, Công an huyện. Qua đó tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian đi lại, đồng bộ trong triển khai và thu hút cán bộ, đảng viên, hội viên tham gia đông hơn (gần 2.000 lượt người/đợt).

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn, thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội trên địa bàn để kịp thời tham mưu Huyện ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề tư tưởng nổi cộm.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngành tuyên giáo huyện đã chủ động tham mưu triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu” của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình tại 16/16 lớp bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng năm 2018. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm đánh giá tình hình công tác đoàn kết, tập hợp trí thức, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết và động viên, cổ vũ trí thức, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Huyện ủy tổ chức chương trình “Gặp mặt và đối thoại đại diện trí thức trên địa bàn huyện năm 2018”. Chương trình đã nhận được nhiều ý kiến, trao đổi, hiến kế của trí thức cho sự phát triển của huyện. Đồng thời, tổ chức hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng năm 2018, tạo sức lan tỏa trong toàn huyện.

Việc triển khai học tập, nghiên cứu nghị quyết, hội họp có sự chuyển biến lớn trong cán bộ, đảng viên toàn huyện về tinh thần, thái độ, ý thức học tập. Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Ban chỉ đạo kỷ cương, kỷ luật, hành chính trong hệ thống chính trị của huyện năm 2018; thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát nội quy, quy định của cơ quan đối với phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện...

Đánh giá về kết quả năm 2018, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Văn Hiếu cho biết: “Ngành tuyên giáo huyện đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Quan điểm chung là công tác tuyên giáo phải đi trước, đồng hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Tăng cường thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, kịp thời có những thông tin phản biện tích cực. Đa dạng hóa hình thức nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, qua đó dự báo tốt tình hình an ninh tư tưởng, tham mưu xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng phức tạp trên địa bàn”.

Hoài An

  • Từ khóa
25385

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu