Thứ 5, 28/03/2024 17:47:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:43, 09/06/2017 GMT+7

Đối ngoại biên phòng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Thứ 6, 09/06/2017 | 14:43:00 6,983 lượt xem

BP - Đối ngoại biên phòng là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng. Thời gian qua, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Trên cơ sở tăng cường củng cố, duy trì đoàn kết, gắn bó, hữu nghị đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay, công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, đặc biệt là công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó đối ngoại biên phòng giữ vị trí then chốt.

Quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đối sách trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thời gian qua Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp đối ngoại phù hợp với điều kiện thực tế và phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới. Đồng thời xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, thân thiện, hợp tác, hữu nghị với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Để thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại biên phòng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết. Từ đầu năm đến nay, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã hỗ trợ bạn sửa chữa nhà ở, doanh trại cũng như thăm hỏi, tặng quà các lực lượng vũ trang nước bạn với tổng số tiền 2 tỷ 400 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, tặng quà cho nhân dân Campuchia

Song song đó, BĐBP tỉnh và các lực lượng bảo vệ biên giới cũng như chính quyền địa phương nước bạn Campuchia đã tăng cường hợp tác, đẩy mạnh phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, đặc biệt tiếp tục đẩy nhanh tiến trình công tác tăng dày mốc quốc giới. Ta và bạn đã phối hợp tổ chức các đợt hội đàm, gặp gỡ, tuần tra định kỳ, đột xuất, hay gửi thư thăm hỏi trao đổi tình hình. 6 tháng đầu năm 2017, hai bên đã tổ chức được 75 lần hội đàm các cấp với 384 lượt cán bộ tham gia, trong đó cấp bộ chỉ huy 1 lần, cấp đồn 74 lần; tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình trên biên giới được 217 lần. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn Campuchia cũng tổ chức gặp gỡ trực tiếp đột xuất được 124 lần với 771 cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó ta sang bạn 65 lần, bạn sang ta 59 lần. Hai bên phối hợp tổ chức được 97 lần tuần tra song phương với 603 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thông qua đó, các bên đã thông báo cho nhau những quy định liên quan đến lưu thông biên giới, giải quyết kịp thời vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới, không để xảy ra vụ việc phức tạp, phòng chống xâm canh, xâm cư.

Nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, đặc biệt là giữa tỉnh Bình Phước và 4 tỉnh Kratie, Tbong Khmum, Mondulkiri, Stung Treng nói riêng, thời gian qua, BĐBP Bình Phước luôn tích cực chủ động trong công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân. Đơn vị đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, đoàn thầy thuốc tình nguyện TP. Hồ Chí Minh, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà nhân dân Campuchia. Từ tháng 11-2016 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 3 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 900 lượt người dân ở xã Karavien, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum; các xã Sorecha, Pithanu, huyện Sanoul, tỉnh Kratie với tổng trị giá 360 triệu đồng. Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng hiểu rõ, chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp ước về biên giới mà chính phủ hai nước đã ký kết. Qua đó, cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thăm thân, qua lại làm ăn buôn bán giữa nhân dân hai nước.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt và vận dụng đúng các đường lối, quan điểm, nguyên tắc về công tác đối ngoại. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn vượt biên xâm nhập, qua lại biên giới trái phép. Là tỉnh dẫn đầu trong công tác phân giới cắm mốc, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong nước và các đội phân giới cắm mốc của Campuchia đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tăng dày cột mốc phụ trên toàn tuyến biên giới tỉnh Bình Phước; phấn đấu sẽ là tỉnh hoàn thành đầu tiên công tác cắm mốc phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia vào cuối năm 2017. Bên cạnh đó, đơn vị cũng làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nhà nước.

Đại tá Nguyễn Văn Liên
Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh

  • Từ khóa
1356

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu