Thứ 3, 23/04/2024 14:44:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:18, 24/03/2017 GMT+7

Đổi thay ở Bù Ka 2

Thứ 6, 24/03/2017 | 07:18:00 1,678 lượt xem

BP - Bù Ka 2 là thôn đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Trước năm 1997, Bù Ka 2 là sóc nghèo với khoảng 100 nóc nhà, chủ yếu là tranh tre, nứa lá, không điện, đường, trường, nhà văn hóa... Cuộc sống của người dân thiếu thốn, khó khăn. Từ khi đất nước được giải phóng, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh, nhờ được nhà nước hỗ trợ bằng các chương trình, dự án như 33, 134, 135, các chương trình hỗ trợ di dân, định canh định cư... đời sống của người dân thôn Bù Ka 2 được cải thiện, nâng lên rõ rệt.

Hiện thôn Bù Ka 2 có 997 người/160 hộ trong đó có tới 30 hộ giàu - tương đương 18,75% số hộ toàn thôn. Thôn có nhà văn hóa, trường tiểu học, trường mầm non, có sân thi đấu thể thao và điện lưới quốc gia. Từ năm 2015 đến nay, Bù Ka 2 không có học sinh bỏ học. Nhờ biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên cuộc sống của người dân Bù Ka 2 đang đổi thay từng ngày. Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại những hình ảnh sinh động trong cuộc sống của đồng bào S’tiêng ở Bù Ka 2.

Căn nhà của Trưởng thôn Điểu Kem trị giá nhiều tỷ đồng. Trưởng thôn Điểu Kem còn sở hữu nhiều ôtô, máy kéo, máy ủi, công nông...

Cụ Điểu Xôi, SN1934, nguyên là già làng, nguyên Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Đồng bào ở Bù Ka 2 nay không “du canh du cư” nữa, mà chăm chỉ làm giàu nên cuộc sống khá giả hơn rất nhiều

Ông Điểu Hương, SN1963, có 10 ha vườn, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng, là chủ căn nhà đầy đủ tiện nghi. Ông đang ngồi kể về cuộc sống thay đổi trong thôn Bù Ka 2

Cô trò trong lớp học ở điểm trường Bù Ka 2, Trường tiểu học Long Hà C

Nhà văn hóa thôn Bù Ka 2 phục vụ sinh hoạt cộng đồng

Người dân Bù Ka 2 nay không trồng cây ngắn ngày mà trồng cây công nghiệp giá trị kinh tế cao và chịu khó làm ăn nên rất khấm khá. Trong ảnh là đại lý thu mua nông sản của Điểu Hương đang trong mùa điều.

Học sinh THPT và THCS ở Bù Ka 2 đến trường có xe đưa rước

 
Trẻ em thôn Bù Ka 2 vui vẻ chào khách và kèm theo những nụ cười thân thiện

Sỹ Hòa

  • Từ khóa
93237

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu