Thứ 6, 19/04/2024 07:30:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:35, 28/02/2019 GMT+7

Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Thứ 5, 28/02/2019 | 10:35:00 1,539 lượt xem
BP - Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội biên phòng và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân. Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Bù Đốp, các xã và đông đảo người dân trên địa bàn dự lễ.

Các cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”

Đóng quân trên địa bàn xã Phước Thiện, nhưng đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới đường sông dài 19,5km với 1 cột mốc (65.2) và 3 cọc dấu thuộc xã Hưng Phước. Trong suốt 60 năm qua, cùng với truyền thống vẻ vang của lực lượng biên phòng cả nước, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tích cực xây dựng, củng cố tuyến phòng thủ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Hưng Phước là xã nghèo, gần 30% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số và có nhiều tôn giáo hoạt động nên tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đồn thu được hàng trăm nguồn tin có giá trị, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, xử lý hàng trăm vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, đồn còn có nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn. Chỉ tính riêng năm 2018, đồn đã vận động xây được 2 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng, tặng 2 gia đình nghèo xã Hưng Phước; tặng 2 con bò giống, hàng trăm suất quà nhân dịp lễ, tết; giúp dân trên 400 ngày công lao động khắc phục hậu quả thiên tai...

Dịp này, 7 cán bộ biên phòng và cán bộ, nhân dân trên địa bàn được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”.

Đức Trung

  • Từ khóa
7905

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu