Thứ 7, 27/04/2024 08:25:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:15, 10/01/2018 GMT+7

Đồn biên phòng Đắc Quýt xây dựng “thế trận lòng dân”

Thứ 4, 10/01/2018 | 06:15:00 2,476 lượt xem
BP - Không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Quýt (Bộ đội biên phòng Bình Phước) còn tích cực bám sát địa bàn, xây dựng các mô hình điểm về kinh tế, giúp người dân vùng biên của xã Phước Thiện (Bù Đốp) phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Thiện Ngân, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đắc Quýt cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ hơn 18,3km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia với 3 mốc quốc giới, 9 mốc phụ, 2 cột mốc dấu. Do đó, đồn luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, qua đó xác minh, xử lý những tin có giá trị, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu và hoạt động chống phá, xâm phạm chủ quyền, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Quýt mà gia đình ông Điểu Cách có điều kiện xây dựng căn nhà khang trang hơn

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới, lực lượng biên phòng không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mà phải xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Do đó, đơn vị đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thông qua việc ký cam kết với 13 tổ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn 6 ấp của xã Phước Thiện. Năm 2017, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho đồn 81 tin tố giác tội phạm (36 tin có giá trị), bắt giữ 4 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 8,4m3 gỗ các loại, 500 cây thuốc lá nhập lậu; bàn giao cho kiểm lâm thả về rừng 5 cá thể voọc chà vá, 2 cá thể ba ba...

Cán bộ, chiến sĩ của đồn tích cực tham gia giúp dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình từng bước vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Anh Mông Văn Dân ở ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện phấn khởi nói: “Gia đình có đất sản xuất nhưng trước đây canh tác tự phát, mọi việc đều “phó mặc cho trời” nên quanh năm thiếu trước hụt sau. 3 năm trở lại đây, được cán bộ, chiến sĩ biên phòng “cầm tay chỉ việc” để áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nên kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Năm nay, đàn dê sẽ tăng lên trên 20 con và các loại cây trồng sắp đến thời kỳ thu chính, dự kiến cho năng suất cao, đời sống và kinh tế của gia đình tôi sẽ khá hơn. Có được kết quả như hôm nay đều nhờ bộ đội biên phòng giúp đỡ. Các anh đã nhiều năm hỗ trợ gia đình cả vật chất lẫn tinh thần, chúng tôi rất cảm kích, luôn xem các anh như người thân trong gia đình”.

Hộ ông Điểu Cách ở ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện được đồn hỗ trợ bò sinh sản và hướng dẫn cách chăm sóc nên đã sinh hai lứa. “Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng mà gia đình tôi phát triển sản xuất, chăn nuôi tốt hơn. Vừa qua, tôi bán 1 con bê để thêm tiền xây lại căn nhà cho khang trang” - ông Điểu Cách phấn khởi khoe.

Đại úy Ninh Xuân Phúc, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Đắc Quýt cho biết: Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đồn đã nhận được sự tin yêu, quý mến, trở thành “điểm tựa” vững chắc cho nhân dân vùng biên. Qua đó, từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biên giới vững chắc, hòa bình, hữu nghị.

T.Mảng

  • Từ khóa
4167

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu