Thứ 7, 20/04/2024 19:14:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:00, 06/03/2019 GMT+7

Đồn biên phòng Tà Nốt tham gia phát triển kinh tế, xã hội

Thứ 4, 06/03/2019 | 07:00:00 2,744 lượt xem
BP - 10 năm qua (2009-2019), Đồn biên phòng Tà Nốt (nay là Đồn biên phòng Lộc Thiện), đóng quân trên địa bàn xã biên giới Lộc Thiện (Lộc Ninh), đã phối hợp các đơn vị, chính quyền cơ sở thực hiện có hiệu quả chủ trương xuyên suốt: huy động sức mạnh toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới; giao lưu nhân dân hai bên biên giới...

Để bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Nốt đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xã Lộc Thiện tổ chức tuần tra, truy quét trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm quy chế biên giới. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư”, không vượt biên sang Campuchia săn bắt thú rừng, đánh bắt cá, tìm kiếm phế liệu, khai thác gỗ trái phép, buôn lậu thuốc lá...

Tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Nốt và xã Lộc Thiện đã phối hợp đề nghị cấp trên đầu tư từ nguồn vốn thuộc các chương trình 135, 160; vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trang trại, công ty cao su đóng góp hàng tỷ đồng sửa chữa, làm mới 10km đường giao thông nông thôn và đường tuần tra; đồn vận động làm sân tại cột mốc 77, trị giá 25 triệu đồng...

Xã Lộc Thiện và xã Tuần Lung giao lưu, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

Trong công tác đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Nốt thường xuyên phối hợp chính quyền cơ sở nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; xây dựng kế hoạch luyện tập, phương án bảo vệ biên giới, địa bàn; chỉ đạo đội công tác địa bàn phối hợp Ban công an xã, Ban CHQS xã Lộc Thiện tổ chức tuần tra truy quét trên biên giới và nội địa 156 lượt, có 1.218 người tham gia... Đồn đã thu thập và xử lý 385 nguồn tin; bắt giữ, khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2,2957 gam ma túy đá, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, chuyển Công an huyện Lộc Ninh xử lý; phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 1 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu và 10 vụ, 3 đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu, tang vật tịch thu 9.600 gói thuốc lá, 1 xe máy, 1.950kg đường cát trắng, 13 thùng nước ngọt, 2 xe máy tự chế; phối hợp các lực lượng trên địa bàn bắt quả tang 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản, 1 vụ buôn lậu gỗ, thu giữ 1 xe máy, 4,903m3 gỗ căm xe. Đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 2 vụ, 3 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và nội địa. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Nốt còn tăng cường phối hợp tuần tra bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới. Từ năm 2009-2019, đồn đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới được 3.875 lần, với 28.230 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả, giữ nguyên trạng đường biên, mốc giới, không để xảy ra lấn chiếm, xâm canh, xâm cư... 

Phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa xã Lộc Thiện và xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia được thực hiện tốt. Đến nay, đã tổ chức ký kết nghĩa giữa hai bên biên giới ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện với phum Cooc Tho Mo, xã Tuần Lung. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, ấp Vườn Bưởi cho biết: Nhiều năm qua, nhân dân trong ấp kết hợp Đồn biên phòng Tà Nốt tuần tra, phát quang, bảo vệ cột mốc, giữ gìn an ninh biên giới, không xâm canh, xâm cư hay qua lại biên giới trái phép. Nhân dân hai bên đã giao lưu, ký kết nghĩa, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia, cùng bảo vệ biên giới, thường xuyên giao lưu, thăm hỏi những ngày lễ, tết của dân tộc hai bên; cùng đồn biên phòng và chốt dân quân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững biên giới, an ninh Tổ quốc.

Thiếu tá Bùi Văn Chung, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tà Nốt cho biết: Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự biên giới, nội địa, đơn vị còn chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; phối hợp các đoàn thể tham gia củng cố 12 chi hội, 7 chi đoàn ấp, kết nạp 45 thanh niên vào tổ chức đoàn. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tự quản đường biên, cột mốc, thực hiện phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự ở các ấp khu vực biên giới... Đến nay, toàn xã có 7 tập thể và 2.070 hộ dân đăng ký thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Bằng những việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Nốt đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Thiện thực hiện thắng lợi các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng Lộc Thiện ngày càng phát triển.

Mai Hoàng Mỹ

  • Từ khóa
7925

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu