Thứ 6, 29/03/2024 05:29:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:43, 11/04/2019 GMT+7

Đồn biên phòng Thanh Hòa học Bác bằng những việc làm thiết thực

Thứ 5, 11/04/2019 | 14:43:00 974 lượt xem

BP - Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn biên phòng Thanh Hòa (Bù Đốp) luôn gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị và coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Qua đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Giữ gìn an ninh biên giới ổn định

Trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hòa, chúng tôi được biết, để việc học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, bên cạnh triển khai học tập sâu rộng các chuyên đề; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký học và làm theo Bác, trong các buổi sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ và các tổ chức đoàn thể của đơn vị đều tổ chức đọc những mẩu chuyện, tác phẩm hoặc tài liệu có liên quan đến chủ đề và thảo luận làm sâu sắc hơn những nội dung chủ đề học tập. Sau khi thảo luận, liên hệ thực tiễn, từ đó đề ra nhiệm vụ để cấp ủy, chi bộ, đảng viên vận dụng làm theo. Hằng tháng, đánh giá việc làm theo của tập thể, chi bộ, biểu dương những cá nhân thực hiện tốt, có cách làm sáng tạo, hiệu quả và chỉ rõ những hạn chế của mỗi tập thể, cá nhân để có định hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong tháng tiếp theo.

Cán bộ Đồn biên phòng Thanh Hòa trao đổi nắm bắt tình hình chăm sóc bò sinh sản do đơn vị hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy

Năm qua, đơn vị tổ chức huấn luyện đạt 100% nội dung, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 76% khá, giỏi, đơn vị huấn luyện giỏi. Đồn còn chủ động tăng gia sản xuất nâng cao đời sống của bộ đội, bảo đảm tự túc 100% rau sạch, 30% định lượng thịt, 25% định lượng cá, đưa vào bữa ăn thêm 2.000 đồng/người/ ngày; làm tốt công tác chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp tết; sửa chữa doanh trại, nhà chỉ huy, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị với tổng trị giá 500 triệu đồng... Đồng thời duy trì nền nếp chế độ đọc báo, xem tivi, hoạt động ngày chính trị, sinh hoạt văn hóa tinh thần... Trong những tháng đầu năm 2019, cán bộ, chiến sĩ đồn đã trồng 300 cây ăn trái các loại và đang tiếp tục trồng thêm 1.500 cây keo tại khu vực đường biên. Đoàn thanh niên xây dựng 1 sân cột mốc biên giới phục vụ việc quản lý, bảo vệ và tuyên truyền giới thiệu ý nghĩa lịch sử mốc quốc giới, đường biên cho các đoàn đến thăm đơn vị.

Thượng tá Trần Xuân Nhã, Chính trị viên Đồn biên phòng Thanh Hòa cho biết: Hiện đồn quản lý địa bàn xã Thanh Hòa (Bù Đốp) - nơi tập trung dân cư từ khắp nơi trên cả nước về sinh sống, lập nghiệp, phần lớn đời sống người dân khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức không đồng đều, dễ bị kẻ xấu lợi dụng nên các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra. Do đó, sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư để kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cán bộ, chiến sĩ của đồn đăng ký làm theo Bác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2018, ngoài tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, đồn còn tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới 102 lượt với 612 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát 38 lần với 170 lượt cán bộ tham gia... Qua đó phát hiện, bắt 39 vụ vi phạm pháp luật với 27 đối tượng, phạt tiền 9,7 triệu đồng; thu giữ 39,9kg pháo, 165 cây thuốc lá, 3.971m3 gỗ...

Tích cực giúp nhân dân vùng biên

Đưa chúng tôi đi tham quan các mô hình do đơn vị hỗ trợ, Đại úy Lương Sơn, Chính trị viên phó đồn biên phòng Thanh Hòa cho hay: Để nhân dân tin tưởng, quý mến, sẵn sàng làm tai mắt trong bảo vệ biên giới, đơn vị luôn quan tâm giúp đỡ nhân dân trên địa bàn quản lý bằng những việc làm thiết thực. Năm qua, đồn hỗ trợ 165kg gạo cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 3 học sinh nghèo, mỗi tháng 500 ngàn đồng/em; hỗ trợ 3 cặp dê giống trị giá 12 triệu đồng cho 3 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 3 con bò giống cho 3 hộ nghèo; vận động đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm tặng 122 phần quà cho các hộ nghèo, trị giá 54 triệu đồng và 1 căn nhà tình thương, kinh phí 30 triệu đồng... Đồng thời, lao động giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra hơn 270 ngày công, lợp lại 4 căn nhà bị tốc mái và dựng hơn 1.000 trụ tiêu bị gãy, đổ; cùng nhân dân ấp 7 làm 350m đường bê tông; phát quang, vệ sinh 16km đường thôn, ấp; tham gia đổ 1.300m2 sân bê tông tại Trường tiểu học Tân Thành B (Bù Đốp)...

3 tháng đầu năm 2019, đơn vị phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tặng 160 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng, giúp hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn vui xuân, đón tết. Đồn ủng hộ 10 phần quà và 100kg gạo cho hội viên Câu lạc bộ “Điểm sáng biên giới” có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giúp dân thu hoạch tiêu, điều do khan hiếm công lao động 12 đợt, mỗi đợt từ 5-6 cán bộ, chiến sĩ tham gia; tiếp tục hỗ trợ 1 thân nhân liệt sĩ mỗi tháng 15kg gạo và 3 học sinh nghèo hiếu học, mỗi em 500 ngàn đồng/tháng. Cán bộ đồn còn thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật các hộ được trao bò, dê giống từ chương trình hỗ trợ người nghèo nơi biên giới của lực lượng biên phòng. Hiện đàn bò phát triển từ 3 lên 7 con, đàn dê phát triển hàng trăm con, mỗi hộ đều duy trì đàn dê từ 5-8 con và đã có 2 hộ thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Mãnh ở ấp 3, xã Thanh Hòa cho biết: “Vợ chồng tôi nay đều gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, các con đã lập gia đình và ở riêng, nhưng hoàn cảnh quá khó khăn nên không giúp được gì cho cha mẹ. Năm 2015, vợ chồng tôi được đồn hỗ trợ 1 cặp dê giống và hướng dẫn cách chăm sóc. Mỗi năm gia đình đều có dê bán 2 lần, mỗi lần 3-4 con thương phẩm và hiện còn 4 con dê sinh sản. Nhờ đó cuộc sống của vợ chồng tôi cũng tạm ổn”. Còn chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở ấp 8, xã Thanh Hòa là hộ đặc biệt khó khăn, có chồng và con gái đầu bị bại liệt nằm một chỗ, con trai thứ Trần Ái Hải Sơn bị khèo 2 chân, 2 tay nhưng vẫn vươn lên học giỏi và hiện là sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thủy, ngoài hỗ trợ Sơn mỗi tháng 500 ngàn đồng từ chương trình “Nâng bước em tới trường”, đồn còn tặng gia đình chị 1 con bò sinh sản. Chị Thủy xúc động nói: “Sự giúp đỡ tận tình của đồn biên phòng đã tạo động lực giúp gia đình tôi và các con có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Bò sinh sản do đồn hỗ trợ đã sinh bê và đang phát triển tốt. Đây chính là chỗ dựa cho vợ chồng tôi khi gia đình có việc lớn cần dùng tới”.

Như Thảo

  • Từ khóa
2236

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu