Thứ 7, 20/04/2024 10:31:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:10, 31/07/2019 GMT+7

Đồng bào DTTS ở Đồng Xoài thi đua yêu nước

Thứ 4, 31/07/2019 | 14:10:00 1,566 lượt xem
BP - Mỗi dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S đều có sắc thái văn hóa riêng, nhưng tựu chung là sự đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, kề vai sát cánh phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Và cộng đồng người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Đồng Xoài cũng mang đậm truyền thống đó. Những kết quả từ phong trào thi đua yêu nước của đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố những năm qua đã chứng minh điều này.

 “Sướng khổ có nhau, no đói giúp nhau”

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, GiaRai hay Êđê, Xêđăng hay Bana và các DTTS khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ có nhau, no đói giúp nhau. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, H, 1995, t.4, tr.217-218). Thực hiện lời dạy của Người, 17 DTTS ở thành phố Đồng Xoài gồm 1.379 hộ với 5.495 người (5,12% số dân toàn thành phố), đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển. Với những hoạt động phong phú, đa dạng, thành phố đã tập hợp các tầng lớp nhân dân vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể, chính quyền phối hợp với MTTQ và các hội, đoàn thể tích cực vận động đồng bào DTTS thành phố tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Điển hình thực hiện tốt cuộc vận động nhiều năm liền trong vùng tập trung đồng bào DTTS là các khu phố Phước Hòa, Phước Tân, phường Tân Thiện; các khu phố Phước Bình, Phước An, phường Tân Xuân; khu phố Tân Trà II, phường Tân Bình; khu phố 3, phường Tiến Thành; các ấp 2, 4, 8 và Bưng Sê, xã Tân Thành...

Thường trực Thành ủy Đồng Xoài dự họp và chỉ đạo hoạt động của MTTQ các cấp thành phố những tháng đầu năm 2019Thường trực Thành ủy Đồng Xoài dự họp và chỉ đạo hoạt động của MTTQ các cấp thành phố những tháng đầu năm 2019

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đồng Xoài cho biết: “Từ phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đồng bào DTTS ở Đồng Xoài đã hưởng ứng tích cực, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức như: cho vay không lấy lãi, giúp nhau giống cây trồng, vật nuôi, công lao động... Đã có 7.118 hộ khá, giàu giúp 5.276 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn 7,818 tỷ đồng. MTTQ đã vận động ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” được 3,08 tỷ đồng; xây dựng 100 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết trị giá 4,915 tỷ đồng; sửa chữa 26 căn nhà trị giá 472 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, trong đó người thân và gia đình đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Từ đó xóa 432 hộ nghèo. Đến nay, thành phố chỉ còn 42 hộ nghèo, trong đó 16 hộ nghèo DTTS; 40 khu phố, ấp không còn hộ nghèo”.

5 năm qua, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các phường, xã luôn phối hợp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh ủng hộ tiền, quà giúp đỡ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo dịp lễ, tết Nguyên đán được 55.452 phần quà, trị giá 12,899 tỷ đồng. Học sinh nghèo vượt khó cũng được hỗ trợ 6.842 lượt, trị giá 978 triệu đồng; phối hợp vận động khám, chữa bệnh miễn phí cho 14.504 lượt người, trị giá 2,9 tỷ đồng.

Sức mạnh đoàn kết

“Hướng tới thành phố thông minh, Đồng Xoài còn nhiều việc phải làm. Nhưng từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thi đua yêu nước”, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể và ý chí đồng lòng của đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tin tưởng rằng, chủ đề thành phố đề ra “Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết; ý chí tự lực, tự cường; phát huy tinh thần yêu nước xây dựng thành phố Đồng Xoài văn minh, giàu đẹp” sẽ đạt hiệu quả cao”.

Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đồng Xoài Nguyễn Văn Ba khẳng định

“Những năm gần đây, lực lượng nòng cốt vùng đồng bào DTTS ở Đồng Xoài phát huy khá tích cực. Vai trò già làng, người có uy tín được củng cố, đi vào thực chất. 13 người uy tín và 4 già làng tiêu biểu hoạt động hiệu quả, trách nhiệm, đã góp phần nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng hạ tầng cơ sở, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên ở cơ sở đã phối hợp chính quyền cùng cấp, ban công tác mặt trận khu dân cư vận động nhân dân đóng góp 60,8 tỷ đồng trong tổng 283,8 tỷ đồng làm 253,345km đường giao thông, góp sức đưa Đồng Xoài trở thành địa chỉ đầu tiên trong tỉnh  hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp huyện” - ông Nguyễn Văn Ba nhận xét.

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng bào DTTS càng hiểu rõ và tự giác gìn giữ, bảo vệ môi trường sống tốt hơn từ ngõ, xóm, khu phố đến mỗi gia đình. Hơn trăm tuyến đường luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn” qua việc hội, đoàn thể thường xuyên ra quân dọn vệ sinh; kiểm tra, nhắc nhở các điểm kinh doanh buôn bán, đặt bảng hiệu, lấn chiếm hành lang đường bộ. Anh Nông Văn Mông, dân tộc Tày, người có uy tín, đại biểu HĐND phường Tiến Thành cho biết: “Cũng là người DTTS nên chúng tôi có nhiều thuận lợi để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở cơ sở, tích cực vận động bà con khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống”.

Nhiều hộ DTTS áp dụng hiệu quả khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đã vươn lên làm giàu chính đáng; nhiều mô hình sản xuất, thâm canh thành công với những cây trồng có giá trị và năng suất cao; kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa. Nổi bật như các ông Hoàng Nghiêm Dấu, Phùng Văn Quáng, dân tộc Nùng ở ấp 8, xã Tân Thành; Thạch Nhị, Bí thư kiêm Trưởng khu phố Phước An, phường Tân Xuân... 

Ngọc Tú

  • Từ khóa
2288

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu