Thứ 7, 20/04/2024 04:45:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:58, 04/06/2018 GMT+7

“Đồng bào DTTS vẫn giữ hủ tục”

Thứ 2, 04/06/2018 | 10:58:00 1,871 lượt xem
BP - Đó là nhận xét của anh Điểu Nhôn (ảnh) người có uy tín ở thôn 10, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng. Anh cho biết: Đồng bào DTTS ở thôn vẫn còn nhiều hủ tục và mê tín. Khi có ma chay hoặc cưới xin, người uy tín, già làng đến khuyên nhủ nhưng họ không thực hiện khoa học. Vừa rồi trong thôn có người qua đời, nhà có 4 người con gái, mỗi cô làm một con bò để cúng. Họ nói phải ăn uống linh đình, vui vẻ thì cha mới an tâm về thế giới bên kia.

“Mỗi con bò mua hết mấy chục triệu đồng. Mình tới nhà nói đừng xài phung phí như vậy mà họ không nghe. Nhà còn nghèo nhưng vẫn đi vay mượn tiền để mua bò cúng cha! Hiện nay, đồng bào DTTS còn tổ chức cưới 2 lần, một lần theo phong tục đồng bào và một lần giống như người Kinh. Người này bắt chước người kia nên đời sống đồng bào DTTS vẫn chưa thoát khỏi nghèo khó - anh Điểu Nhôn nói:

Thanh Nga

  • Từ khóa
672

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu