Thứ 6, 19/04/2024 20:43:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:49, 16/04/2018 GMT+7

Đồng bào Khơme ở Đồng Xoài đón tết Chôl Chnăm Thmây

Thứ 2, 16/04/2018 | 15:49:00 222 lượt xem
BP - Ngày 15-4, chùa Sreyvonsa, phường Tân Xuân (Đồng Xoài) tổ chức lễ hội tết Chôl Chnăm Thmây năm Mậu Tuất 2018. Đông đảo đồng bào Khơme ở thị xã Đồng Xoài và phật tử các huyện, thị xã lân cận đã về cùng đón tết.

Đại đức Danh Dara, trụ trì chùa Sreyvonsa cho biết: Lễ hội tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khơme. Lễ hội tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khơme (khoảng giữa tháng 4 dương lịch). Lễ thường kéo dài trong 3 ngày. Ngoài đón mừng năm mới, lễ hội tết còn có ý nghĩa chấm dứt nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước trời dồi dào để chuẩn bị cho vụ mùa tới. Ở chùa Sreyvonsa, trong 3 ngày từ 14 đến 16-4, lễ hội tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy tặng quà các gia đình và hội viên thanh niên đồng bào Khơme có hoàn cảnh khó khăn

Bà Thạch Thị Xuân ở phường Tân Xuân cho biết: Trong 3 ngày diễn ra tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khơme trong ấp chuẩn bị đầy đủ lễ vật dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên và mang tới chùa để tỏ lòng thành kính. Theo truyền thống, sáng mồng một Tết, mọi người tắm gội, mặc quần áo đẹp, đội cỗ lên chùa làm lễ cầu phúc năm mới. Mồng hai, mỗi gia đình đều làm lễ dâng cơm buổi sáng và buổi trưa cho các vị sư sãi ở chùa. Buổi chiều, làm lễ “đắp núi cát” tại khuôn viên chùa, để mong gặp được điều lành. Mồng ba, làm lễ tắm tượng Phật bằng nước thơm, sau đó tắm cho các vị sư cao niên ở chùa, tượng trưng cho việc rửa hết những bụi trần trong năm cũ, bước sang năm mới sạch sẽ, hoàn toàn mới. Hầu hết người già, trẻ em sửa soạn những bộ quần váy đẹp đi thăm hỏi, chúc tết nhau; nam nữ trẻ thì háo hức tham gia các hoạt động văn hóa do nhà chùa tổ chức.

Nhân lễ hội tết Chôl Chnăm Thmây, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp chùa Sreyvonsa trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng tặng các hộ đồng bào và hội viên thanh niên Khơme có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Công ty TNHH MTV Công Thành hỗ trợ 500 triệu đồng cho các sư chùa Sreyvonsa đi tu học.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
93605

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu