Thứ 5, 28/03/2024 19:04:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:55, 20/09/2018 GMT+7

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tiếp xúc cử tri huyện Hớn Quản

Thứ 5, 20/09/2018 | 08:55:00 538 lượt xem
BP - Ngày 19-9, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Thanh Bình.

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục gây khó hiểu cho học sinh và phụ huynh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 4 xã: Thanh Bình, Minh Đức, Tân Khai, Phước An (Hớn Quản) đã kiến nghị đến đại biểu Quốc hội 8 lượt ý kiến liên quan đến nhiều nội dung, như: Sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục gây khó hiểu cho học sinh và phụ huynh; vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất; tình trạng ép học sinh học thêm ở một số trường; tuyến đường liên thôn, xã xuống cấp, hư hỏng nhiều năm chưa được đầu tư sửa chữa, gây khó khăn cho người dân đi lại; giám sát cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan tư pháp chưa nghiêm...

Hầu hết kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, huyện trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Đối với nội dung vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Trong quá trình giải quyết, khó ở đâu gỡ ở đó, huyện phải báo cáo tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định. Về nội dung sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có nhiều ý kiến trái chiều, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Sở GD-ĐT kiểm tra lại những trường đang dạy thí điểm trên địa bàn tỉnh để thảo luận, lấy ý kiến thực tiễn và thông tin tới người dân. Đồng chí cũng nhấn mạnh, phụ huynh nắm thông tin trường nào ép học sinh học thêm, lạm thu cần phản ánh ngay để các ngành chức năng vào cuộc xử lý kịp thời.

N.

  • Từ khóa
23157

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu