Thứ 7, 20/04/2024 06:45:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:57, 17/04/2015 GMT+7

Đồng chí Lê Minh Khanh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Quan

Thứ 6, 17/04/2015 | 15:57:00 1,440 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 16 và 17-4, Đảng bộ xã Tân Quan (Hớn Quản) tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ được Huyện ủy Hớn Quản chọn làm đại hội điểm bầu trực tiếp bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020

Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. 89/90 đảng viên của 14 chi bộ trực thuộc được triệu tập về dự đại hội.

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, mặt trận đoàn thể và nhân dân, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì và phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Tân Quan là 12%, đạt 100% nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2014 đạt 1,8 tỷ đồng.

Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Đảng bộ hiện có 93 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Qua đánh giá phân loại hàng năm, trên 80 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; gần 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Trong 5 năm phát triển mới 38 đảng viên, đạt 108% so với nghị quyết.

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ còn nhỏ lẻ; lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân; đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn do thiếu đất sản xuất…

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 15 ủy viên, Ban thường vụ gồm 4 ủy viên. Đồng chí Lê Minh Khanh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí: Phạm Xuân Tin, Lương Ngọc Hà được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản lần XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đề ra các chỉ tiêu như: Tổng thu ngân sách tăng bình quân 10-12%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt từ 97% trở lên; đến năm 2020 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; duy trì hộ nghèo ở mức 2,5%; xây dựng 1 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm y tế đạt trên 80%...

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
12942

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu