Thứ 6, 19/04/2024 10:23:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:08, 10/08/2018 GMT+7

Đồng Phú đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

Thứ 6, 10/08/2018 | 06:08:00 999 lượt xem

BP - “Nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hiện mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các đơn vị, xã, thị trấn của huyện Đồng Phú đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công việc. Người dân cũng nhận thấy học và làm theo Bác không chỉ giúp bản thân và gia đình sống tốt hơn mà còn tích cực tham gia đấu tranh đẩy lùi tiêu cực” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Phú Nguyễn Thanh Phương cho biết.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đồng Phú đã tuyên dương 13 tập thể, 29 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2018.

Từ cách làm sáng tạo

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thanh Phương cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, các đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện bám sát nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ đó triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức sinh động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Hiện việc tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp được cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm nên chất lượng học tập được nâng cao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn mỗi phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn lựa chọn một vấn đề mang tính đột phá, như: Đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong xây dựng mô hình công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ hay “chính quyền thân thiện” gắn với cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trọng tâm là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Huy động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới hoặc xóa nhà dột nát cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở... Từ đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nông dân xã Thuận Lợi trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cao su

Các chi bộ đều dành 30 phút trong sinh hoạt định kỳ để học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác. Từ tháng 4-2017 đến nay, Huyện ủy và đảng ủy các xã, thị trấn ban hành thông báo lịch sinh hoạt chi bộ của các chi, đảng bộ và yêu cầu các ủy viên ban thường vụ sắp xếp công việc dự họp để nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở. Thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch làm theo Bác đã đề ra, từ đó đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, chấn chỉnh những biểu hiện làm hình thức và tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị, xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện. Trong sinh hoạt, từng cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nhận diện, chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đến những việc làm thiết thực, ý nghĩa

Đến nay, việc làm theo Bác ở Đồng Phú đã trở thành phong trào với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống. Chi bộ ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi hiện thực hóa các chỉ tiêu nghị quyết chi bộ đề ra bằng những việc làm cụ thể. Đó là, vận động nhân dân sống 2 bên tuyến đường liên xã Thuận Lợi - Thuận Phú hiến đất, tự tháo dỡ nhà cửa, ký cam kết không nhận tiền đền bù giải tỏa của Nhà nước, kết quả 100% hộ dân đồng tình ủng hộ; vận động nhân dân đóng góp 55 triệu đồng kéo điện thắp sáng; đóng góp 214 triệu đồng làm đường bê tông. Hằng năm, Chi bộ còn vận động tặng quà hộ nghèo, thăm hỏi gia đình chính sách, tổ chức tết Trung thu cho thiếu nhi... và ấp luôn dẫn đầu xã về thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Đồng Phú học tập và làm theo lời Bác”, “Thi đua thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác Hồ” do Huyện đoàn phát động, tuổi trẻ Đoàn xã Tân Phước đã quyên góp giúp đỡ 1 trường hợp đặc biệt khó khăn gần 12 triệu đồng; tổ chức phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh các tuyến đường và vận động tặng quà học sinh nghèo trên địa bàn... Dịp hè tình nguyện 2018, đoàn viên thanh niên của xã đã cắt tóc miễn phí cho 30 em; phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 200 hộ dân, tặng 100 phần quà cho thiếu nhi, trao 2 máy lọc nước tặng các trường tiểu học Tân Phước A và Tân Phước B...

Nhiều đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học và làm theo Bác. Điển hình như ông Đỗ Trí Kiên, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú tận tâm với công việc, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những năm qua, ông đến từng gia đình vận động đóng góp vào ngân sách nhà nước, ủng hộ làm đường, kéo điện thắp sáng đường tổ... Nhờ đó, khu phố nhiều năm liền đạt văn hóa và dẫn đầu về hoàn thành các chỉ tiêu UBND thị trấn giao. Từ năm 2016 đến nay, ông cùng tập thể chi bộ tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; vận động làm 1.717m đường bê tông và kéo điện thắp sáng đường tổ...

Với tấm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, ông Phan Hữu Có ở ấp 3, xã Đồng Tiến luôn đi đầu trong phong trào nhân đạo từ thiện ở địa phương. Ngoài tạo việc làm thường xuyên cho các hộ khó khăn trong ấp, ông còn ủng hộ 45 triệu đồng kéo điện vào nhà văn hóa ấp và sửa chữa đường giao thông nông thôn; thường xuyên giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học tại địa bàn về xe đạp, sách, vở, tiền..., giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập. Còn ông Huỳnh Tuyến Trọn, nhân viên thu gom rác ở ấp 2, xã Tân Lập hằng ngày đến từng ngõ, xóm thu rác đưa đến điểm tập kết đúng nơi quy định, không để tình trạng rác ứ đọng, giúp địa bàn luôn sạch đẹp, góp phần giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Từ những mô hình cụ thể, cách làm sáng tạo trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, góp phần làm cho diện mạo huyện Đồng Phú ngày càng khang trang, phát triển.

Lâm Phương

  • Từ khóa
1441

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu