Thứ 5, 18/04/2024 14:56:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:12, 24/03/2017 GMT+7

Đồng Phú: Gặp mặt chức sắc chức việc, hội đồng già làng, người có uy tín

Xuân Túc
Thứ 6, 24/03/2017 | 19:12:00 618 lượt xem
BPO - Ngày 24-3, UBND huyện Đồng Phú tổ chức họp mặt chức sắc chức việc các tôn giáo, hội đồng già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo

Hiện nay, toàn huyện có 17 khu dân cư đồng bào có đạo với 3.444 hộ, 13.230 người. Có 26 khu dân cư có đồng bào dân tộc thiểu số với 4.215 hộ, 17.067 người. Năm 2016, huyện đã hỗ trợ 82 con bò lai sind cho các hộ đồng bào dân tộc với gần 1,4 tỷ đồng; tặng 1.143 phần quà với hơn 371 triệu đồng nhân ngày lễ, tết. Thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các ngày lễ trọng đại của tôn giáo, đại hội phật giáo huyện với tổng 76,7 triệu đồng; tặng 298 phần quà cho hộ nghèo trị giá 104 triệu đồng... Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, toàn huyện đã có 3.344/3.444 hộ đồng bào có đạo đạt gia đình văn hóa, chiếm 97%; có 3.942/4.215 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt gia đình văn hóa, chiếm 93,52%.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Hồng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo huyện đã ghi nhận những đóng góp của các chức sắc chức việc, hội đồng già làng, người có uy tín cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông mong muốn thời gian tới các chức sắc chức việc, hội đồng già làng, người có uy tín làm tốt hơn vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; là lực lượng nòng cốt gắn kết cộng đồng dân cư, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tập hợp quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo.

  • Từ khóa
17585

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu