Thứ 7, 20/04/2024 10:17:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 30/12/2017 GMT+7

Chào mừng năm mới 2018

Đồng Phú học tập và làm theo Bác

Thứ 7, 30/12/2017 | 13:30:00 3,668 lượt xem
BP - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đồng Phú đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/HU “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Qua đó, việc học và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đồng Phú.

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết  Trung ương 4 khóa XII

Bác Hồ từng dạy: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Lời dạy ấy chỉ rõ bản chất gắn kết sâu sắc giữa một đảng cộng sản cầm quyền với nhân dân. Do đó, cán bộ cách mạng phải thật sự gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ  của Đảng và nhân dân giao phó.

Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác ở xã Tân Lập (Đồng Phú)

Việc đầu tiên, cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn huyện đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, cấp ủy, chính quyền trong huyện triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 31-3-2017 của Huyện ủy Đồng Phú về “Nâng cao chất lượng trong triển khai, quán triệt và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện”. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Thường xuyên gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác. Từ tháng 4-2017 đến nay, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên đã tham gia cuộc họp ở chi bộ, cơ sở để gần dân, sát dân hơn. Tại mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, các Huyện ủy viên không chỉ lắng nghe ý kiến của từng đảng viên mà còn trực tiếp tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở. Sau các buổi dự sinh hoạt đảng, những ý kiến, thông tin từ cơ sở sẽ được phản hồi về cấp ủy cấp trên trực tiếp để có sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời. Trong sinh hoạt đảng, từng cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nhận diện, chỉ ra được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Những năm qua, hàng trăm trẻ mồ côi và yếu thế trên địa bàn xã Tân Lập rất cảm động trước những việc làm nghĩa tình của Hội Chữ thập đỏ xã. Bằng những nguồn lực từ vận động xã hội hóa, Hội Chữ thập đỏ xã Tân Lập đã hỗ trợ thường xuyên 120kg gạo/tháng cho 21 trẻ mồ côi, yếu thế. Bên cạnh đó, hội viên chữ thập đỏ còn thường xuyên có mặt tại Bệnh viện đa khoa huyện duy trì “Bếp ăn tình thương”, hội viên làm “chị nuôi” cho hàng trăm bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn. Các cựu chiến binh xã cũng chung tay xây dựng 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 120 triệu đồng tặng cựu chiến sĩ Trường Sa. Cán bộ, đảng viên xã Thuận Lợi đóng góp gần 600 triệu đồng xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc. Ghi nhớ công ơn những gia đình có công với cách mạng, cán bộ, công chức Liên đoàn Lao động huyện cùng các công đoàn Chi cục Thuế, Phòng Nội vụ, Huyện đoàn, Tòa án nhân dân, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện... đã nhận phụng dưỡng suốt đời 9 người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, với mức hỗ trợ từ 200-300 ngàn đồng/tháng...

Nhiều phong trào, mô hình hay về học và làm theo Bác, như: Tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, địa chỉ nhân đạo của hội phụ nữ. Treo ảnh Bác Hồ trong gia đình hội viên cựu chiến binh. Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng để xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và “15 phút hoàn thiện mỗi ngày”. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lực lượng vũ trang xã Tân Lập sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Tân Hưng có mô hình “Nhân dân đóng góp tiền, ngày công cùng chính quyền sửa chữa đường giao thông nông thôn”. Công an huyện hằng tháng đi cơ sở cấp lại, làm mới chứng minh nhân dân cho các đối tượng chính sách, người già không có khả năng đi lại...

Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân tiêu biểu, đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị, cơ sở và được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận. Đó là ông Cao Văn Na, xã Thuận Lợi, hiến tặng 300m2 đất hỗ trợ 1 hộ nghèo không có đất ở và quyên góp 60 triệu đồng làm 1,5km đường đất trong xã. Anh Hồ Quốc Hưng, xã Tân Hưng, ủng hộ 20 triệu đồng và hỗ trợ máy móc làm đường nông thôn. Các chị Chung Thị Hoan, Ngô Thị Phấn, xã Tân Hòa, giúp người nghèo trong ấp vay 14 triệu đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đồng Phú đã lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và đang từng ngày trở thành hành động thường xuyên, góp phần xây dựng xã hội giàu mạnh, con người văn minh, hiện đại.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
2066

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu