Thứ 7, 20/04/2024 02:17:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:55, 16/05/2019 GMT+7

Đồng Phú: Lốc xoáy làm hơn 10 ngàn cây trồng bị gãy đổ

Thứ 5, 16/05/2019 | 10:55:00 95 lượt xem

BP - Theo báo cáo của cơ quan chức năng, năm 2018, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng với nhiệt độ cao đã gây hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất tại một số xã trên địa bàn huyện Đồng Phú. Đến mùa mưa, hiện tượng lũ, lốc xoáy xảy ra ở một số nơi gây thiệt hại đáng kể về tài sản của nhân dân. Trong năm qua, toàn huyện ghi nhận hơn 10 trận lốc xoáy, làm hư hỏng 20 căn nhà, hơn 10 ngàn cây trồng lâu năm bị gãy đổ. Mưa lớn cũng gây ngập lụt cục bộ tại các xã Tân Phước, Tân Lập, Tân Lợi, Đồng Tâm, làm 18 nhà dân và hàng chục héc ta cây trồng bị ngập, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. UBND huyện đã kịp thời nắm bắt, rà soát và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại hơn 131 triệu đồng.

Trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thời gian qua, trên địa bàn huyện Đồng Phú còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như: Việc truy thu, lập quỹ phòng, chống thiên tai các năm trước thực hiện chậm; phương tiện cứu hộ chưa phù hợp với địa hình vùng ngập lụt; mức hỗ trợ cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại còn thấp; việc giúp nhau khi bị thiên tai trong nhân dân còn hạn chế...

Trong năm 2019, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện Đồng Phú yêu cầu các xã, thị trấn khoanh vùng những nơi dễ bị ngập lụt, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập; lập phương án ứng cứu, di dời nhân dân ở những vùng cụ thể; tổ chức lực lượng cứu hộ “4 tại chỗ” để ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, tuyên truyền nhân dân trồng cây chắn gió cho các vườn, rẫy; phát triển diện tích rừng phòng hộ ở các sườn dốc, đầu nguồn khe suối; kiểm tra, xử lý nghiêm công trình xây dựng gây cản trở dòng chảy...

Trường Thịnh

  • Từ khóa
62226

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu