Thứ 6, 26/04/2024 05:20:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:17, 24/10/2016 GMT+7

Đồng Phú: Nhân dân đóng góp 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hoàng Thu
Thứ 2, 24/10/2016 | 10:17:00 815 lượt xem

BP - Từ năm 2011 đến nay, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Phú đã tích cực đóng góp ngày công, tiền của, vật chất cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 179 tỷ đồng huy động và lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư cho chương trình nông thôn mới, nhân dân đóng góp 12 tỷ đồng, doanh nghiệp 9 tỷ đồng... Điển hình như nhân dân xã Tân Phước làm 2,6km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù; nhân dân xã Thuận Phú đối ứng 275 triệu đồng làm 600m đường bê tông xi măng theo hình thức nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân bỏ công; nhân dân xã Tân Tiến đóng góp vốn đối ứng thi công 15 công trình đường bê tông xi măng; nhân dân xã Đồng Tiến đóng góp đầu tư kéo 3,5 km đường điện tại ấp Suối Binh với tổng kinh phí 900 triệu đồng, nhân dân xã Tân Lợi hiến 0,1 ha đất làm nhà văn hóa... Từ năm 2011 đến nay, huyện đã đầu tư thực hiện 59 công trình giao thông nông thôn, dài 54,6km; 17 hạng mục công trình trường học; xây dựng và sửa chữa 16 nhà văn hóa ấp, 4 công trình nhà làm việc các hội, đoàn thể cấp xã...

Ông Trần Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho biết: Lãnh đạo huyện luôn xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, lấy sức dân để lo cho dân, không trông chờ, ỷ lại mà dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính. Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia. Đến nay, xã Tân Lập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt bình quân 12,6 tiêu chí nông thôn mới/xã. Đồng Phú phấn đấu đến hết năm 2016 có thêm 2 xã đạt 19/19 tiêu chí là Thuận Phú và Tân Tiến. Các thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy được giao trực tiếp theo dõi, giám sát địa bàn đang tập trung đôn đốc hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch năm 2016.

  • Từ khóa
16701

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu