Thứ 6, 29/03/2024 12:48:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:54, 18/10/2017 GMT+7

Đồng Phú phát huy vai trò tổ chức hội quần chúng

Thứ 4, 18/10/2017 | 08:54:00 1,233 lượt xem

BP - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28-8-2012 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 10-12-2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng, công tác tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn huyện Đồng Phú được đảm bảo và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo và hội viên nhiệt tình, trách nhiệm hơn với hoạt động hội. Trong quá trình hoạt động, các hội luôn quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức, giúp đỡ hội viên làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Gia đình hội viên người mù huyện Đồng Phú được tặng quà dịp tết Trung thu 2017

Sự phối hợp giữa mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ban, ngành với các hội quần chúng có chuyển biến tích cực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân... Từ đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện trong thời gian qua. Nhiều hoạt động do các hội quần chúng đóng vai trò chủ chốt đã được mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia như phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cấp huyện ở Đồng Phú hiện có 9 hội quần chúng, trong đó 8 hội được giao định suất lao động tiền lương và hỗ trợ kinh phí hoạt động (hội đặc thù). Trong 5 năm qua, các hội quần chúng trên địa bàn huyện đã vận động xây dựng 63 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương, tình nghĩa; tặng 15 sổ tiết kiệm; trao 19 con bò cho hộ nghèo; tặng 59 xe đạp cho học sinh nghèo; 46 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; khám, chữa bệnh từ thiện 13.523 lượt người và châm cứu từ thiện cho 11.750 lượt người, phát 13.910 thang thuốc miễn phí; tặng hàng ngàn phần quà cho người nghèo, hội viên khó khăn với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Các hội đã tổ chức 5 hội thi tiếng hát cựu thanh niên xung phong, 3 hội thi tiếng hát người khuyết tật, 5 hội thi thể dục dưỡng sinh thu hút đông hội viên tham gia, cổ vũ.

 Bên cạnh đó, Hội Đông y huyện còn vận động được trên 60% hộ dân trồng cây thuốc nam và biết chữa một số bệnh thường gặp tại nhà. Hội Người cao tuổi huyện trong 5 năm qua vận động quỹ hội được gần 1,1 tỷ đồng. Hội Khuyến học tuyên dương gần 1.000 giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi. Hội Cựu giáo chức huyện là tổ chức tuy không được giao định suất tiền lương và hỗ trợ kinh phí hoạt động nhưng nay có 39 hội viên là những cán bộ, giáo viên công tác trong ngành giáo dục đã nghỉ hưu, đang sinh hoạt tại 5/11 chi hội ở các xã, thị trấn, có vai trò tích cực trong hoạt động khuyến học - khuyến tài tại địa bàn.

Bích Quý

  • Từ khóa
19081

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu