Thứ 5, 25/04/2024 22:11:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:29, 07/04/2019 GMT+7

Đồng Phú phát triển thể thao bơi lội

Chủ nhật, 07/04/2019 | 08:29:00 598 lượt xem
BP - Những ngày nắng nóng, phụ huynh thường cho con em đến vui chơi, giải nhiệt tại các hồ bơi. Hiện ở Đồng Phú, bơi lội không chỉ đơn thuần là môn thể thao giải trí mà trở nên thiết thực đối với thiếu niên, nhi đồng để vừa rèn luyện sức khỏe vừa phòng vệ bản thân.

Chị Hạp Thị Lý ở ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến cho biết, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghe nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm nên chị mong trường học và xã hội quan tâm, đầu tư trang bị cho các em kỹ năng bơi lội. Dù không phải là địa bàn có nhiều sông, suối hay bị mưa lũ thường xuyên, tuy nhiên việc bơi lội đối với học sinh theo chị rất cần thiết. Trịnh Hạp Quốc Tuấn (con trai chị Lý) năm nay lên lớp 9, em biết bơi từ hè năm ngoái sau nhiều lần học các bạn tập bơi ở hồ bơi Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Khi trường lập danh sách các em biết bơi để tham gia các cuộc thi cấp huyện, chị không ngờ con trai đoạt giải cao. Từ đó, chị cho con học nâng cao kỹ năng và bơi lội đã trở thành môn thể thao yêu thích của Tuấn sau những giờ học trên lớp.

Trao giải cho học sinh tại giải bơi “Đường đua xanh” do Hội đồng Đội huyện Đồng Phú tổ chức năm học 2018-2019

Trong những năm học qua, Phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú đã có công văn khuyến khích các trường học trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh cho con em đi học bơi và vận động xã hội hóa bơi lội trên địa bàn. Đặc biệt, cuối tháng 3 vừa qua, tại Đại hội thể dục thể thao học sinh huyện Đồng Phú năm học 2018-2019 có nội dung thi đấu môn bơi dành cho học sinh tiểu học và THCS. Đây là lần đầu tiên môn bơi được Phòng GD-ĐT huyện đưa vào thi đấu chính thức tại kỳ đại hội dành cho học sinh cấp tiểu học và THCS. Thông qua giải giúp các trường đánh giá đúng mục đích, ý nghĩa của môn bơi. Từ đó tuyên truyền cho phụ huynh về lợi ích việc phát triển môn bơi lội cũng như giúp các trường có kế hoạch sớm đưa môn bơi vào giảng dạy chính khóa ở học phần tự chọn. Em Nguyễn Gia Huy, Trường tiểu học Tân Lập A đoạt huy chương vàng cự ly 25m nam tiểu học tại đại hội, cho biết: “Em rất thích bơi và được gia đình cho đi học bơi thường xuyên. Ba mẹ muốn em vừa học giỏi vừa có sức khỏe tốt nên khuyến khích em chơi thể thao và em đã chọn bơi lội”.

Hằng năm, Hội đồng Đội huyện phối hợp lồng ghép các hoạt động thi đua với hội thi bơi lội tại các cụm thi đua trên địa bàn huyện. Qua đó thu hút sự quan tâm, đồng hành của các bậc phụ huynh, nhà hảo tâm. Trong năm học 2017-2018 và 2018-2019, Huyện đoàn đã tổ chức tập huấn phòng chống đuối nước và kỹ năng bơi lội cho hơn 100 học sinh, duy trì liên kết mở hồ bơi di động tại Trường tiểu học Tân Phú. Cụm thi đua số 2 thuộc Hội đồng Đội huyện đã tổ chức 2 giải bơi “Đường đua xanh” và tập huấn kỹ năng bơi lội phòng chống đuối nước cho học sinh 11 trường trên địa bàn các xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Thuận Lợi, Thuận Phú. Cụm thi đua số 4 tổ chức “Ngày hội kỹ năng” và tổ chức thi bơi cho học sinh các xã Tân Lập, Tân Tiến và thị trấn Tân Phú với gần 100 học sinh tham gia. Riêng Trường THCS Tân Tiến mỗi năm đều tổ chức giải bơi riêng cho học sinh. Qua các giải bơi đã tạo sân chơi bổ ích cho các em giao lưu, trau dồi kỹ năng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển phong trào bơi lội.

Chị Lê Thị Thu Hằng, Phó bí thư Huyện đoàn Đồng Phú cho biết: Các hoạt động bơi lội luôn tạo được sức hút mạnh mẽ đối với học sinh và phụ huynh, thể hiện qua số lượng vận động viên tham gia năm sau  cao hơn năm trước. Đặc biệt, qua các hoạt động này, một số em đã được chọn vào đội tuyển thi đấu của Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh. Hiện trên địa bàn huyện có 2 hồ bơi và 1 hồ bơi di động tại Trường tiểu học Tân Phú. Hằng năm, các giải bơi đều nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm như tài trợ 50% giá vé bơi để tổ chức giải đấu, tạo động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì sân chơi cho các em. Tuy nhiên, ở các xã vùng sâu, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, các em chủ yếu bơi ở những ao, suối nhỏ rất nguy hiểm. Thời gian tới, Hội đồng Đội huyện sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền cho phụ huynh nâng cao ý thức, chung tay với nhà trường đưa bơi lội trở thành môn thể thao thường xuyên, giúp hạn chế nguy cơ đuối nước ở học sinh.

Bích Quý

  • Từ khóa
101560

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu