Thứ 6, 29/03/2024 11:53:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:30, 25/03/2017 GMT+7

Đồng thuận từ một quy ước khu dân cư

Thứ 7, 25/03/2017 | 10:30:00 347 lượt xem
BP - Thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, năm 2015, khu phố Phú Xuân được phường Tân Phú (Đồng Xoài) chọn làm điểm trong việc quy định tổ chức đám tang ở khu dân cư đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Ban điều hành khu phố Phú Xuân đã xây dựng thành nội dung quy ước để thực hiện trong khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ khu phố Phú Xuân cho biết khi ông là trưởng khu phố việc vận động các hộ dân thực hiện tổ chức đám tang theo hướng văn minh, tiết kiệm vấp phải nhiều ý kiến phản đối, thế nên có những đám tang kéo dài 4-5 ngày. Năm 2015, ông cùng Ban điều hành khu phố đã mạnh dạn cụ thể hóa quy ước khu dân cư về việc tổ chức lễ tang đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Sau đó họp lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo đúng phong tục, tiết kiệm và được dư luận đồng thuận.

Ban điều hành khu phố Phú Xuân tuyên truyền, giải thích về các quy định trong tổ chức việc tang cho người dân nắm rõ.

Sau khi thống nhất về nội dung quy ước, Ban điều hành khu phố Phú Xuân đã tổ chức cho 100% hộ dân trong khu phố ký cam kết thực hiện. Thế nên từ năm 2015, việc tổ chức lễ tang trong khu phố được quy định cụ thể về thời gian tổ chức không quá 48 giờ, trường hợp thân nhân ở xa không quá 72 giờ, riêng đối với bệnh truyền nhiễm không quá 24 giờ phải chôn cất. Quy ước của khu phố Phú Xuân cũng quy định rõ chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Đó là không xét gia đình văn hóa 2 năm liền, ngoài ra đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức còn có công văn gửi về đơn vị công tác.

Ông Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng khu phố Phú Xuân cho biết: Năm 2016, trong khu phố có 1 trường hợp người thân của hội viên cựu chiến binh qua đời thời gian lưu giữ 3 ngày rưỡi, ban điều hành đã phối hợp với chi hội cựu chiến binh đến vận động, giải thích và gia đình đã chấp thuận thực hiện nghiêm túc quy định. Đến nay, khu phố không có trường hợp nào vi phạm quy ước.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
41401

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu