Thứ 6, 29/03/2024 01:31:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 19:58, 16/07/2012 GMT+7

Đồng Xoài thi tiếng hát thanh niên xung phong

Thứ 2, 16/07/2012 | 19:58:00 257 lượt xem

 

Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2012), ngày 16-7 đã diễn ra cuộc thi “Tiếng hát cựu thanh niên xung phong thị xã Đồng Xoài” lần thứ ba. Cuộc thi là sân chơi bổ ích và nơi giao lưu của hội viên hội cựu thanh niên xung phong các xã phường trong thị xã.

Có 42 tiết mục dự thi với các thể loại hát đơn ca, song ca, tốp ca, kịch múa và độc tấu đàn bầu về những ca khúc truyền thống cách mạng, ca ngợi tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó trong lao động của lực lượng TNXP qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, như: Em là người thanh niên xung phong, anh Ba Hưng, cô gái mở đường, tiếng chày trên sóc Bom Bo, bài ca cây lúa…

Mục đích của cuộc thi nhằm ôn lại truyền thống quý báu của lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần xung kích, tự nguyện phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng con người mới, đời sống mới ở khu dân cư.

Kết thúc hội thi, đoàn cựu TNXP xã Tiến Thành đã đoạt giải nhất, giải nhì đoàn phường Tân Bình, gải ba đoàn phường Tân Thiện. Giải cá nhân xuất sắc nhất là tiết mục độc tấu đàn bầu “Trồng cây lại nhớ đến Người” của xã Tiến Thành.

 

Tường Linh

  • Từ khóa
87757

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu