Thứ 6, 26/04/2024 10:02:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:44, 26/02/2015 GMT+7

Đột kích sới xóc đĩa lúc rạng sáng

Thứ 5, 26/02/2015 | 08:44:00 2,161 lượt xem

BP - Qua tin báo của quần chúng, lúc 1 giờ 45 phút ngày 24-2, Công an thị xã Đồng Xoài kiểm tra hành chính quán Đồng Khởi, thuộc khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú phát hiện và bắt quả tang 13 đối tượng gồm: Võ Văn Sáu (1993), Bùi Trung Hiếu (1990), cùng trú phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài); Phạm Quý Dương (1978), Trần Văn Tuấn (1992), Trần Văn Cang (1986), Nguyễn Thanh Tú (1986), Lê Văn Mùi (1960), cùng trú phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài); Phan Hữu Anh Cường (1990), Nguyễn Duy Tân (1983), cùng trú phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài); Nguyễn Thanh Lượm (1994), trú phường Tân Đồng (TX. Đồng Xoài); Trịnh Văn Tuấn (1978), trú xã Đồng Tiến (Đồng Phú); Trần Minh Đức (1987), Nguyễn Thịnh (1987), cùng trú phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tang vật thu giữ tại sới bạc gồm: 42 triệu đồng, 8 xe máy và một số vật dụng để đánh bạc. Hiện Công an thị xã Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự 13 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

* Trộm trụ bơm cấp nước KCN

Ngày 24-2, Công an huyện Chơn Thành cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trương Đình Thành (1993), trú xã Thống Nhất (Bù Đăng) và Phạm Đình Nghĩa (1994), trú xã Minh Hưng (Chơn Thành).

Theo điều tra ban đầu, do Thành và Nghĩa đi lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy cho Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) do Công ty TNHH MTV Bảo An (tại TX. Đồng Xoài) thuê. Lợi dụng thời gian nghỉ tết, Thành rủ Nghĩa tháo trộm các trụ cấp nước vừa lắp đặt để bán lấy tiền tiêu xài. Cả hai tháo được 19 trụ (trị giá 9 triệu đồng) và dùng xe máy chở về giấu tại phòng trọ của Thành ở ấp 7, xã Minh Hưng. Sau khi nhận tin báo từ bị hại, Công an huyện Chơn Thành đã xác minh, truy xét và xác định Thành, Nghĩa chính là thủ phạm gây ra vụ trộm.

* Tên cướp táo tợn

Ngày 24-2, Công an huyện Bù Đăng gia hạn tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Vinh (1987), trú thôn Đức Hải, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ ban đầu, lợi dụng lúc bà Vũ Thị Huệ (1961), trú thôn 1, xã Thống Nhất (Bù Đăng) ở nhà một mình, Vinh ngang nhiên vào lấy quần áo của chồng bà Huệ mặc rồi lấy xe máy biển số 93F9-0870 của gia đình bà. Bà Huệ xô ngã xe và Vinh xuống đất nhưng Vinh dùng xà beng, khúc củi và vỏ chai bia đánh bà Huệ gây thương tích rồi điều khiển xe bỏ đi. Hàng xóm cùng bà Huệ đã kịp thời phát hiện, vây bắt và khống chế Vinh giao công an xã xử lý.

ANBP

  • Từ khóa
28211

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu