Thứ 6, 19/04/2024 08:31:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:24, 24/04/2018 GMT+7

Đường cửa ngõ Đồng Xoài “xập xệ”

Thứ 3, 24/04/2018 | 15:24:00 134 lượt xem

BP - Gần 20km mặt đường ĐT741, đoạn Đồng Xoài - Đồng Phú vừa nâng cấp cuối năm 2017. Tuy nhiên, có khoảng 2km từ ngã ba giao với đường Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện đến ấp 1, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) vỉa hè, hố ga, dải ngăn cách, cây cảnh, biển báo... vẫn “xập xệ” khiến cảnh quan cửa ngõ thị xã rất phản cảm. Do việc đầu tư nâng cấp đoạn đường này không đồng bộ khiến vỉa hè, nắp hố ga bị hư hỏng tạo thành bẫy nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Chưa hết, có hẻm không có biển báo “Giao nhau với đường không ưu tiên” tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Với chùm ảnh dưới đây, phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại một số hình ảnh về thực trạng đoạn đường cửa ngõ thị xã. Rất mong chính quyền và ngành chức năng sớm đầu tư, nâng cấp, góp phần tạo diện mạo thị xã Đồng Xoài sạch đẹp, văn minh.

 

Vỉa hè sụt lún, hư hỏng, cỏ, cây dại mọc um tùm lấn ra mặt đường (ảnh lớn). Cột km bị đổ nghiêng, cũ bẩn, chữ lem nhem khó đọc, bị đất vùi nửa cột (ảnh nhỏ)

Dải ngăn cách trồng cây cảnh nhưng cây cảnh đổ ngã, xơ xác và bị cỏ, cây dại mọc lấn át

Hai bên đường, nắp hố ga vỡ, sập tạo thành hố sâu “bẫy” người tham gia giao thông

Một con hẻm dưới dốc trạm điện, gần Bến xe khách Thành Công không có biển báo “Giao nhau với đường không ưu tiên”

Ngọc Lam

  • Từ khóa
60514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu