Thứ 5, 28/03/2024 21:37:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:06, 17/12/2014 GMT+7

ĐƯA CÁN BỘ BIÊN PHÒNG VỀ CƠ SỞ:

Gắn kết quân dân, biên giới vững chắc

Thứ 4, 17/12/2014 | 08:06:00 283 lượt xem
BP - Sau 5 năm thực hiện, chương trình tăng cường cán bộ biên phòng về làm lãnh đạo xã biên giới ở Bù Gia Mập đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thắt chặt tình quân dân, nâng cao đời sống kinh tế và xây dựng biên giới ngày càng vững chắc.

QUAN TÂM ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO, VI PHẠM GIẢM

Xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) có diện tích tự nhiên gần 34.000 ha, trong đó đất nông nghiệp chỉ bằng 9% với hơn 3.100 ha (Vườn quốc gia Bù Gia Mập là 26.000 ha). Đất rộng nhưng xã chỉ có 1.443 hộ/6.513 người, trong đó hơn 70% là người dân tộc bản địa. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo hơn 15%, nhiều hộ cầm cố, sang nhượng vườn điều nên xảy ra khiếu kiện, tranh chấp đất đai phức tạp. Trên địa bàn xã Bù Gia Mập vẫn còn rừng tự nhiên của vườn quốc gia với nhiều gỗ quý nên tình trạng vi phạm lâm luật, chống người thi hành công vụ xảy ra thường xuyên...

Hộ ông Nguyễn Văn Mười ở thôn Đắk Côn được hỗ trợ trâu sinh sản dành cho hộ nghèo ở Bù Gia Mập

Năm 2010, được điều động về giữ chức vụ Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập, thượng tá Phạm Thành (nguyên cán bộ Đồn biên phòng Bù Gia Mập) luôn trăn trở “phải nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) thì mới xóa đói nghèo, làm nền tảng thực hiện xã điểm nông thôn mới”. Từ đó, xã Bù Gia Mập đã triển khai nhiều chương trình lồng ghép thực hiện giảm nghèo bền vững, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 14 của UBND tỉnh về hạn chế ĐBDTTS sang nhượng, cầm cố vườn; chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. 

Bộ đội biên phòng giúp dân xây dựng cầu sắt qua suối vào khu vực vùng sâu, vùng xa của xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) - Ảnh: L.P

Để giải quyết đơn thư khiếu kiện và tranh chấp đất đai, thượng tá Phạm Thành trực tiếp tìm hiểu từng vụ việc để giải quyết bức xúc trong nhân dân. Đơn cử, anh đề nghị huyện cấp đất cho 11 hộ thiếu đất sản xuất; cùng các ngành vận động 61 hộ ĐBDTTS muốn về lại Đắk Nông yên tâm định cư phát triển kinh tế. Năm 2010, xã Bù Gia Mập xảy ra 167 vụ vi phạm lâm luật, thiệt hại 247,4m3 gỗ, gần 60 ha rừng bị lấn chiếm. Năm 2014 không còn tình trạng lấn chiếm đất rừng làm rẫy và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; khiếu kiện giảm... Người dân tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền và hiến đất để làm đường giao thông.

CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

2 xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập (Bù Gia Mập) có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia dài 60km, trong đó chủ yếu là đường sông. Tháng 6-2010, chương trình tăng cường cán bộ biên phòng về giữ chức vụ chủ chốt ở 2 xã biên giới được triển khai. 

Trước năm 2010, huyện đã tăng cường cán bộ về giữ chức chủ tịch UBND ở 2 xã Bù Gia Mập và Đắk Ơ song chỉ trụ được thời gian ngắn. Nhưng cán bộ biên phòng về tăng cường cho xã biên giới thì đều ở lại lâu dài, ổn định. Do đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn nên các anh ấy rất hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc bản địa.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập Cao Minh Thuận.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập Cao Minh Thuận cho biết: Từ đó hiệu quả công tác cao hơn rất nhiều. Qua quá trình công tác, các đồng chí tích cực tiếp cận, hòa nhập môi trường nhiệm vụ mới, tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xã triển khai các chương trình kinh tế - xã hội phù hợp, đồng thời củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đơn cử, ở xã Bù Gia Mập, thượng tá Phạm Thành đã cùng cấp ủy rà soát, đánh giá phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ xã. Từ đó, cấp ủy có kế hoạch giáo dục, uốn nắn, bồi dưỡng, luân chuyển cho phù hợp với nhiệm vụ được phân công. Đảng bộ xã Bù Gia Mập cũng làm tốt công tác quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ... Từ năm 2011 đến nay, xã Bù Gia Mập đã kết nạp 13 đảng viên mới, thành lập thêm 3 chi bộ thôn và củng cố 8 chi hội phụ nữ ấp, 15 lượt chi đoàn ấp, 7 chi hội nông dân... Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch - vững mạnh.

Phó bí thư thường trực Cao Minh Thuận cho biết thêm: Từ tháng 3-2012, Bù Gia Mập và Đắk Ơ có 24 cán bộ ở các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn về tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ ấp, chất lượng sinh hoạt được nâng cao. Các chi bộ ấp đã thường xuyên ban hành được nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội phù hợp thực tiễn. Chương trình tăng cường cán bộ biên phòng về giữ chức vụ chủ chốt ở 2 xã biên giới của huyện Bù Gia Mập đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn kết tình quân - dân bảo vệ biên giới vững chắc.

P. HÀ

  • Từ khóa
92527

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu