Thứ 5, 28/03/2024 21:12:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:32, 24/11/2014 GMT+7

Ga Đà Lạt - Công trình kiến trúc độc đáo

Thứ 2, 24/11/2014 | 16:32:00 393 lượt xem
BPO - Ga xe lửa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hiện là một trong các điểm tham quan được nhiều du khách lựa chọn khi đến với TP Đà Lạt. Đây là nhà ga do người Pháp xây dựng từ năm 1932, hoàn thành năm 1938. Hiện nay, cùng với nhà ga Hải Phòng, ga Đà Lạt là nhà ga cổ kính nhất còn lại ở Việt Nam.

Theo giới chuyên môn, ga Đà Lạt là một công trình kiến trúc vừa duyên dáng vừa độc đáo, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây với kiến trúc nhà rông Tây Nguyên. Nhà ga có chiều dài 66m, chiều rộng 11,5m, chiều cao đại sảnh 11m. Mặt bằng được tổ chức theo nguyên tắc đối xứng qua một trục vuông góc với mặt tiền: một phòng lớn ở giữa (37m x 10m) và các phòng phụ nhỏ nối dài sang hai bên.

Bên cạnh nhà ga, trước đây tuyến đường sắt của ga Đà Lạt dài 84km với hệ thống đường ray và đầu máy răng cưa dài 16km. Tuyến đường răng cưa này trở nên độc đáo nhất nước ta và của cả thế giới. Vào thời điểm trước năm 1972, mỗi ngày có 3 đội tàu: Tháp Chàm - Đà Lạt - Nha Trang; Tháp Chàm - Đà Lạt; Sài Gòn - Tháp Chàm - Đà Lạt hoạt động. Đến năm 1972, khi chiến tranh trở nên ác liệt, tuyến đường sắt này buộc phải ngưng hoạt động. Hiện nay, tuyến đường sắt Đà Lạt đã được khôi phục với độ dài 7km từ Đà Lạt đi Trại Mát để phục vụ khách du lịch (đoạn đường này không qua các đèo dốc nên hệ thống đường răng cưa không còn nữa).

Với những giá trị về kiến trúc và mỹ thuật của nhà ga này, ngày 28-12-2001, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận ga Đà Lạt là Di tích Kiến trúc cấp Quốc gia.

Ga Đà Lạt nhìn từ phía trướcGa Đà Lạt nhìn từ phía trước

 Nhìn từ bên hông Nhìn từ bên hông

 Mái đối xứng, thể hiện nét độc đáo và duyên dáng Mái đối xứng, thể hiện nét độc đáo và duyên dáng

Phần đỉnh của mặt trước gaPhần đỉnh của mặt trước ga

 Một góc của mái bên hông nhà ga Một góc của mái bên hông nhà ga

Phòng chờ dành cho khách đi tàuPhòng chờ dành cho khách đi tàu

Một đôi tàu đang đậu ở sân ga để đưa đón du khách  hàng ngày tham quan tuyến từ TP Đà Lạt đi Trại Mát dài 7kmMột đôi tàu đang đậu ở sân ga để đưa đón du khách hàng ngày tham quan tuyến từ TP Đà Lạt đi Trại Mát dài 7km

 Du khách trên toa chờ tàu xuất phát Du khách trên toa chờ tàu xuất phát

 Đầu máy chạy bằng hơi nước có hệ thống bánh răng cưa  được trưng bày tại ga Đầu máy chạy bằng hơi nước có hệ thống bánh răng cưa được trưng bày tại ga

Hệ thống đường ray dài 7km được phục hồi hiện nay Hệ thống đường ray dài 7km được phục hồi hiện nay

 

Nguồn ĐCSVN

  • Từ khóa
89482

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu