Thứ 7, 20/04/2024 04:09:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:46, 10/06/2011 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé lần II, nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ 6, 10/06/2011 | 15:46:00 697 lượt xem

 

Ngày 10-6, Hội Chữ thập đỏ Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé tiến hành đại hội lần II, nhiệm kỳ 2011-2016. Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo công ty qua các thời kỳ và 161 đại biểu đại diện cho 928 hội viên Hội Chữ thập đỏ công ty về tham dự đại hội.

Thành lập năm 2006, Hội Chữ thập đỏ Công ty cao su Sông Bé đã nhanh chóng ổn định tổ chức, từng bước phát triển mạng lưới đến các nông, lâm trường. Hiện nay, hội có 5 cơ sở trực thuộc, 27 chi hội với 928 hội viên.

Hoạt động chữ thập đỏ là trách nhiệm chung

Tại đại hội, ông Văn Xuân Góp, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh sau khi ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Chữ thập đỏ Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé đã nêu lên một số nội dung thiết yếu của Hội Chữ thập đỏ cho đại hội cần quan tâm thực hiện. Theo đó, phải hướng mọi hoạt động nhân đạo vào việc cải thiện tình hình sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của những người dễ bị tổn thương. Đặc biệt ưu tiên, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, nạn nhân bị thiên tai, người khuyết tật, công nhân nghèo để họ vượt qua khó khăn ổn định mức sống. Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo mang tính bền vững, tăng cường năng lực phòng ngừa ứng phó thảm họa và hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu để công nhân đủ thể lực tham gia kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị và phục vụ nhiều đối tượng khó khăn với chất lượng cao hơn. Hoạt động chữ thập đỏ phải hướng vào mục tiêu góp sức phục vụ nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của đơn vị, tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo đơn vị để các đơn vị phát huy khả năng thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao năng lực cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua, hội chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, phối hợp với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi hội viên, thân nhân hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, chi trợ cấp đột xuất cho 90 trường hợp với số tiền 300 triệu đồng; trao học bổng cho con của hội viên có thành tích cao trong học tập và tặng quà thiếu nhi với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; vận động xây dựng 19 căn nhà tình thương cho hội viên gặp khó khăn trị giá 280 triệu đồng… Hội còn tích cực làm tốt công tác cứu trợ xã hội, vận động 610 lượt cán bộ - công nhân viên công ty tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt… Công tác chăm sóc sức khỏe luôn được hội quan tâm thực hiện, 97% hội viên được khám sức khỏe định kỳ, ngoài ra hội còn thành lập được các chốt sơ cấp cứu ban đầu được trang bị đầy đủ các loại thuốc, dụng cụ y tế có thể cứu chữa kịp thời những công nhân bị ốm đau, hoạn nạn đột xuất.

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Quốc Quýt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé cho rằng: Hội cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của hội cấp trên, các hoạt động xã hội nhân đạo do hội cấp trên, Hội Chữ thập đỏ công ty phát động; phát huy truyền thống tương thân, tương ái và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn liền một địa chỉ nhân đạo”.

Tại đại hội này, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ II (2011-2016) với 9 thành viên.

 

Cẩm Liên

  • Từ khóa
38905

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu