Thứ 5, 18/04/2024 08:45:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:48, 24/06/2018 GMT+7

Gần 1 triệu thí sinh đi làm thủ tục kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Nguồn TTXVN
Chủ nhật, 24/06/2018 | 15:48:00 202 lượt xem

Chiều 24-6, hơn 925.000 thí sinh đã có mặt tại hơn 2.100 điểm thi để làm thủ tục dự kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Việt Đức (Hà Nội), nhiều thí sinh đã có mặt từ sớm để tìm phòng thi cũng như làm thủ tục để sẵn sàng cho những ngày thi sắp tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau buổi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi vào chiều 24-6, bắt đầu từ sáng 25-6, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các môn thi tiếp theo là toán, bài thi khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, bài thi khoa học xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tâm lý chung của các thí sinh trước 'giờ G' rất thoải mái, không có áp lực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Em Bảo Long, một thí sinh dự thi tại điểm trường Việt Đức cho biết, em đã ôn tập rất kỹ cho kỳ thi sắp tới nên cảm thấy rất thoải mái, như một kỳ thi học kỳ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhiều phụ huynh vì lo lắng đã trực tiếp đưa con em mình tới điểm thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Số lượng thí sinh đăng ký dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tăng mạnh, nhiều hơn số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm 2017 là gần 60.000 thí sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước sẽ có gần 40.000 phòng thi. Hơn 45.000 cán bộ, giảng viên từ các trường đại học cũng đã lên đường về các địa phương tham gia phối hợp tổ chức thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tổng số thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông là hơn 879.000 thí sinh, số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng là hơn 688.000 thí sinh (chiếm 74,3%, xấp xỉ tỉ lệ năm 2017). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau khi nhận phòng, các thí sinh sẽ được phát phiếu dự thi cũng như phổ biến quy chế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo kế hoạch, từ ngày 23/6, các trưởng điểm thi đều đã chính thức nhận điểm thi và có trách nhiệm rà soát từng phòng thi, đảm bảo cơ sở vật chất cũng như các điều kiện đảm bảo an toàn trong phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Việc phổ biến quy chế thi chiều 24/6 sẽ nhắc nhở thí sinh bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi, tránh những sơ suất không đáng có làm ảnh hưởng đến kết quả thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

  • Từ khóa
87917

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu