Thứ 6, 19/04/2024 17:08:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:58, 28/02/2013 GMT+7

Áo sẽ trưng cầu dân ý việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

Thứ 5, 28/02/2013 | 14:58:00 73 lượt xem

Việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân tại Áo.

Đây là thông báo của Thủ tướng Áo Werner Faymann trong cuộc gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 27-2 tại thủ đô Vienna khi ông đến nước này để dự Diễn đàn lần thứ 5 của Liên hợp quốc về tăng cường đối thoại giữa các tôn giáo và dân tộc.

Trong thông báo sau cuộc gặp giữa những người đứng đầu hai Chính phủ, Thủ tướng Áo Faymann nêu rõ Áo luôn ủng hộ tiến trình thương lượng cởi mở trên cơ sở xem xét khả năng gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Áo là nước đầu tư nước ngoài lớn thứ hai (sau Đức) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25-2 cũng đã đề cập đến khả năng khởi động lại tiến trình gia nhập EU của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán về gia nhập EU từ năm 2005 nhưng quá trình thương thuyết bị đình trệ do sự phản đối của một số quốc gia thành viên EU như Pháp, Đức và do tranh chấp kéo dài giữa nước này với Cộng hòa Síp.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
69640

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu