Thứ 6, 26/04/2024 05:37:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:10, 17/08/2017 GMT+7

Giá gà, heo giống ở mức thấp

Thứ 5, 17/08/2017 | 09:10:00 315 lượt xem

BP - Trên địa bàn thị xã Bình Long, giá gà, heo giống hiện vẫn ở mức thấp. Đặc biệt, giá gà giống thả vườn 1 ngày tuổi ở mức thấp nhất trong 5 năm qua. Cụ thể, gà Minh Dư giá 9.500 đồng/con, gà Cao Khanh 9.000 đồng/con, gà Bình Minh 8.000 đồng/con. Khách hàng mua 1.000 con được khuyến mãi 100 con. Gà trống thịt có giá 40 ngàn đồng/kg, còn gà mái thịt từ 48-50 ngàn đồng/kg. Gà ta cũng đang trong tình trạng bị ép giá, chỉ ở mức 70 ngàn đồng/kg. Gà thả vườn hay gà ta nếu “không đẹp” sẽ khó xuất chuồng vì thị trường tiêu thụ kém.

Giống gà Minh Dư được ông Dương Ngọc Thịnh ở ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú nhập về với giá 9.500 đồng/con/ngày tuổi

Giá heo con giống cũng đang ở mức thấp. Đầu tháng 7, giá heo con từ 21-30 ngày tuổi dao động 200-300 ngàn đồng/con, thì nay tăng lên từ 400-600 đồng/con nhờ giá heo thịt tăng từ 26 ngàn lên 30 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên đây là giá chào bán, song người chăn nuôi vẫn chưa mạnh dạn đầu tư vì sợ thị trường thịt heo không tăng trong những tháng cuối năm. Với giá hiện nay, giá heo hơi khi bán phải từ 35 ngàn đồng/kg trở lên người nuôi mới có lãi.

Nuôi heo, gà là thế mạnh chủ lực trong phát triển kinh tế của 2 xã Thanh Lương và Thanh Phú (Bình Long). Với giá đầu ra sản phẩm ở mức thấp trong suốt 7 tháng qua, người chăn nuôi nhỏ lẻ đang bị thua lỗ. Nếu không tính toán phương án nuôi, tìm đầu ra ổn định, liên kết tạo thương hiệu sản phẩm sạch thì người nuôi vẫn sẽ gặp khó khăn khi giá thị trường chưa bình ổn trở lại.

H.Cúc

  • Từ khóa
41961

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu