Thứ 6, 19/04/2024 16:40:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:30, 19/06/2018 GMT+7

Già làng Điểu De cùng  đồng bào bảo vệ biên giới

Thứ 3, 19/06/2018 | 07:30:00 742 lượt xem
BP - Già làng Điểu De (1947), dân tộc S’tiêng, ở thôn 8, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh không chỉ là đảng viên làm kinh tế giỏi mà còn là người có uy tín trong cộng đồng.

Năm 1981, già làng Điểu De được giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa. 1 năm sau, già được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hòa cho đến khi nghỉ hưu năm 2008. Nhiều năm làm bí thư, già làng Điểu De đã giúp đồng bào xã Lộc Hòa xóa đói giảm nghèo, loại bỏ các hủ tục, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới.

46 năm tuổi Đảng, già làng Điểu De luôn lấy uy tín của bản thân động viên bà con, gia đình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Già được tặng nhiều huân - huy chương, kỷ niệm chương và bằng khen của các cấp, ngành, đặc biệt là trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Bảo Đăng

  • Từ khóa
687

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu