Thứ 7, 20/04/2024 13:39:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:32, 15/03/2018 GMT+7

Già làng Thạch Neo gương mẫu trong công việc

Thứ 5, 15/03/2018 | 08:32:00 1,598 lượt xem
BP - Già làng Thạch Neo (61 tuổi), dân tộc Khơme, ngụ ấp Nam Đô, thành viên Hội đồng già làng xã Tân Phước (Đồng Phú) nhiều năm qua luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tân Phước là xã vùng sâu của huyện Đồng Phú, có 35,4% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số thấp, số ít người dân vẫn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, già làng Thạch Neo thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt là vận động người dân không nghe theo kẻ xấu lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; không mê tín, dị đoan, bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội. 

Già làng Thạch Neo nhận giấy khen của UBND huyện Đồng Phú

Những năm gần đây, giá nông sản, thực phẩm trên thị trường không ổn định, già làng Thạch Neo đã tuyên truyền người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị kinh tế. Già Neo cho biết: “Tôi nói với đồng bào những gì mình biết, mình hiểu trên sách, báo, tivi hoặc tại các hội nghị của huyện, xã. Bằng câu chuyện thân tình về cuộc sống hằng ngày, tôi đã động viên người dân chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đặc biệt, người dân phải nêu cao cảnh giác, không nghe kẻ xấu xúi giục, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc anh em”.

Trong xây dựng nông thôn mới, già Neo và Hội đồng già làng xã Tân Phước đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Năm 2017, Tân Phước đã nhựa hóa, bê tông được 7 tuyến đường với tổng chiều dài 8,45km, trong đó nâng cấp, mở rộng 2,3km đường từ ấp Phước Tân đi trung tâm hành chính xã; bê tông xi măng gần 3km đường ấp Phước Tâm; nhựa cứng 1km tại ấp Nam Đô; 1km nhựa cứng tại ấp Sắc Xi... Tân Phước đang nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã vào các ấp Sắc Xi, Lam Sơn; đoạn liên ấp Sắc Xi - Lam Sơn dài 10km; duy tu, nâng cấp đoạn đường liên ấp Phước Tiến - Nam Đô dài 9km... Đầu năm 2018, người dân 2 ấp vùng sâu Nam Đô, Sắc Xi vui mừng có điện lưới quốc gia. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, già làng Thạch Neo cùng chính quyền cơ sở vận động nhân dân hiến đất, cây trồng và tự giải tỏa hành lang an toàn lưới điện, đóng góp trên 50.300 ngày công lao động, 19,192 tỷ đồng xây dựng các công trình.

Năm 2017, Tân Phước được công nhận xã nông thôn mới, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của già làng Thạch Neo. Nhiều năm liền già Neo được UBND huyện tặng giấy khen về thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã.

Khắc Bảy  

  • Từ khóa
2088

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu