Thứ 6, 29/03/2024 04:57:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:41, 16/10/2014 GMT+7

Giải cứu bạn bằng cuốc

Thứ 5, 16/10/2014 | 15:41:00 1,629 lượt xem

Bị bắt khi bán đồ ăn cướp

Ngày 13-10, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Tấn Dũng (1997), tạm trú khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) và Nguyễn Văn Thanh (1997), trú ấp 6, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) để tiếp tục xác minh xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 8-9-2014, Dũng và Thanh xe máy trên đường Đặng Thai Mai, thuộc khu phố Phú Xuân, (P. Tân Phú) phát hiện anh Phan Anh Dũng (1996), tạm trú khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú đang sử dụng máy tính bảng để nhắn tin. Dũng và Thanh liền áp sát và cướp giật máy tính bảng (trị giá hơn 5 triệu đồng). Khi Dũng và Thanh đem máy tính bảng xuống Bình Dương tiêu thụ thì bị Công an phường Hòa Lợi, huyện Bến Cát, (Bình Dương) tuần tra bắt giữ và bàn giao cho Công an thị xã Đồng Xoài.

Giải cứu bạn bằng cuốc

Ngày 13-10, Công an huyện Chơn Thành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Giang (1990), trú tổ 3, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23-9-2014, sau khi Giang cùng 3 người bạn tên Lâm, Dinh, Hùng (chưa rõ nhân thân) nhậu xong thì rủ nhau đến quán karaoke Thanh Hà, ở ấp 2, thị trấn Chơn Thành để chơi với bạn. Đến nơi, Giang thấy Nguyễn Hữu Thảnh (1992), trú xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và thanh niên tên Cường (chưa rõ nhân thân) tát vào mặt, đá vào bụng bạn của mình thì liền lấy 1 chiếc cuốc để trước quán đánh trúng đầu Thảnh gây thương tích phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau đó, Giang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 13-10, Công an huyện bắt được Giang.

ANBP

 

  • Từ khóa
27750

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu