Thứ 6, 26/04/2024 11:40:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:00, 01/10/2014 GMT+7

Giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh

Thứ 4, 01/10/2014 | 16:00:00 111 lượt xem
BP - Ngành chức năng điện khẩn thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các đơn vị liên quan về việc di dời hệ thống hạ tầng như trụ điện, cáp quang, trụ viễn thông, ống dẫn nước, trụ đèn chiếu sáng... chậm nhất đến ngày 6-10-2014 phải bàn giao mặt bằng toàn tuyến. Riêng khu vực cầu 38 gia hạn đến ngày 15-10 phải xong.

Đó là kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi tại buổi làm việc về giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Phước diễn ra ngày 30-9-2014.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đường Hồ Chí Minh đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38, tỉnh đã chi trả 6,8 tỷ đồng đền bù cho 163 hộ dân, bàn giao 99% mặt bằng thi công. Đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài, tỉnh đã bàn giao 100% mặt bằng thi công, đền bù 9 tỷ đồng cho 500 hộ dân để giải phóng mặt bằng. Đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến huyện Chơn Thành tỉnh đã bàn giao xong mặt bằng. Đoạn từ Chơn Thành đến Đức Hòa chỉ còn vướng cổng, nhà của 4 hộ dân chưa di dời. Hiện vướng mắc lớn nhất trong giải phóng mặt bằng toàn tuyến là một số khu vực chưa di dời xong hệ thống hạ tầng như: trụ điện trung và hạ thế của Điện lực Bình Phước; các bể cáp, cáp ngầm, trụ cáp của VNPT; hệ thống nước sạch; trụ đèn chiếu sáng...      

Thế Quân

 

 

  • Từ khóa
37806

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu