Thứ 5, 28/03/2024 18:58:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:10, 10/11/2016 GMT+7

Giải quyết vướng mắc thực hiện kế hoạch kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh

Thế Tường
Thứ 5, 10/11/2016 | 10:10:00 993 lượt xem
BP - Ngày 9-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì họp xem xét một số vướng mắc trong thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1-1-1997 - 1-1-2017) và đón chào năm mới 2017. Dự họp có đại diện một số đơn vị liên quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì cuộc họpPhó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các ngành chức năng trình bày một số nội dung chưa thống nhất trong dự thảo kế hoạch, như việc mua máy phát điện dự phòng; danh sách đại biểu tham dự; trách nhiệm gửi thư mời và lập kế hoạch đón tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh của Vương quốc Campuchia có đường biên giới chung với Bình Phước; thời điểm tổ chức vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo: Ngành chức năng cần đẩy mạnh giải quyết những vấn đề chưa thống nhất để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và đón chào năm mới 2017. Có thể sử dụng phương án thuê máy phát điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là đơn vị chuẩn bị kịch bản, tổ chức các sự kiện diễn ra trong kế hoạch; tham mưu lại danh sách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành Trung ương làm cơ sở để UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Sở Tài chính cần rà soát lại một số nội dung chưa thống nhất trong kế hoạch, làm việc trực tiếp với các đơn vị tổ chức để lập biên bản cụ thể, thực hiện thanh, quyết toán các chi phí theo luật định. Các ban, ngành chức năng cần tập trung làm tốt công tác hậu cần, tiếp đón đại biểu nhằm tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm.

  • Từ khóa
16813

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu