Thứ 4, 24/04/2024 21:52:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 10/09/2011 GMT+7

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân về phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia

Thứ 7, 10/09/2011 | 00:00:00 1,339 lượt xem

Từ năm 2010 đến nay, Báo Bình Phước và Bình Phước Online đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phân giới, căm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia với lượng tin, bài, ảnh khá phong phú, đa dạng, kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc, Ban Biên tập Báo Bình Phước đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ như: Phóng viên, Tòa soạn… xây dựng đề cương tuyên truyền cụ thể qua hằng tuần, hằng tháng, theo sát với tiến độ thi công phân giới, căm mốc trên tuyến biên giới thuộc địa phận tỉnh Bình Phước tiếp giáp với các tỉnh Karache, Mundunkiri, Công pông chàm của Vương quốc Campuchia. Đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới Việt Nam - Campuchia, ngày 10-10-2005. Trong định hướng tuyên truyền, ban biên tập đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ tập trung vào các nội dung: Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trên tinh thần hòa bình, hữu nghị và hợp tác bền vững lâu dài, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không xâm phạm lẫn nhau; làm rõ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới hiểu, giúp đỡ và ủng hộ các đơn vị làm nhiệm vụ phân giới cắm mốc trên thực địa; tuyên truyền giúp cho các tầng lớp nhân dân ở trong nội địa và khu vực biên giới hiểu rõ quy chế biên giới và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ an ninh biên giới…

Kết quả, trong năm 2010 và 8 tháng của năm 2011, Báo Bình Phước đã có 52 tin, bài, ảnh của phóng viên, cộng tác viên đăng trên báo in và báo điện tử, với nội dung phản ánh hoạt động của Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh; công tác khảo sát xác định vị trí cột mốc; tiến độ xây dựng và bàn giao các cột mốc biên giới các số: 69 ở cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, số 74 (1,2), 77 (1,2), 78 (1,2), 79 (2), 69… của Đội phân giới cắm mốc tỉnh; các lớp tập huấn, hội nghị giao ban, ký kết giữa các tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang giáp ranh thuộc nước bạn Campuchia, như huyện Sanuol, Kratié, Kongpongthom, Mundunkiri… với tỉnh Bình Phước.

Để công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc đi vào chiều sâu, thường xuyên, mang tính hệ thống, Ban Biên tập Báo Bình Phước đã xây dựng trang Quốc phòng - An ninh trên mỗi số báo; đồng thời chỉ đạo phòng Phóng viên Bạn đọc - Nội chính, Chính trị - Xã hội cử phóng viên đeo bám, theo dõi địa bàn các huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và đặt tin, bài của các cộng tác viên tin cậy ở cơ sở (thôn, xã biên giới) về mảng đề tài này. Trong chấm nhuận bút, đối với những tin, bài, ảnh phản ánh về công tác phân giới, cắm mốc, hoạt động của các ngành, lĩnh vực có liên quan đến công tác này, Ban Biên tập đều chấm cao hơn các tin, bài khác, thậm chí tăng gần gấp đôi để khuyến khích đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tích cực viết tin, bài về đề tài này. Đồng thời, Ban biên tập đã đưa vào bình xét khen thưởng 6 tháng, 1 năm và xét chọn tác phẩm viết về đề tài này để tham dự giải Báo chí chất lượng cao của tỉnh. Điều đó đã động viên, khích lệ các phóng viên, cộng tác viên khi viết về mảng đề tài này.

Song song với công tác trên, Báo Bình Phước còn phản ánh đậm nét công tác đối ngoại biên phòng, quan hệ hữu hảo, thân tình giữa lãnh đạo và nhân dân các tỉnh giáp biên với tỉnh Bình Phước. Nhiều tin, bài cũng phản ánh về hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Bình Phước đầu tư trên đất bạn Campuchia; các biên bản thỏa thuận mở tuyến du lịch bằng đường bộ thông qua 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào… Các tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc được đăng trên Báo Bình Phước đều phản ánh kịp thời, đúng thực tế, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, đã tạo đươc sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phân giới, cắm mốc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện của công tác này trên toàn tuyến biên giới. Từ đó tạo động lực thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc và công tác bảo vệ an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, Ban Biên tập Báo Bình Phước cũng nhận thấy, dù số báo phát hành đã xuống tận các thôn, ấp, sóc vùng sâu, biên giới, các chi bộ, Hội đồng Già làng, trưởng thôn, ấp, nhưng so với đầu dân số vẫn còn hạn chế; nội dung tuyên truyền dù đã được chú trọng nhưng vẫn còn khô khan, thiếu sinh động, nhất là các hiệp định, hiệp ước, chỉ thị, quy chế… Theo phản ánh của các phóng viên địa bàn, trong quá trình tác nghiệp gặp nhiều khó khăn do có liên quan đến vấn đề “nhạy cảm” về công tác đối ngoại giữa hai nước nên việc tuyên truyền chỉ được tiếp cận phần nào, chưa đi vào trọng tâm, sát vấn đề. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động của Ban chỉ đạo Phân giới, cắm mốc tỉnh cũng như các hoạt động mang tính nghi lễ khác có liên quan đến công tác này phóng viên Báo Bình Phước khó tiếp cận, vì lý do bảo đảm an ninh biên giới.

Để có những tác phẩm báo chí hay, sinh động, trung thực… Ban biên tập Báo Bình phước đề nghị có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa ban chỉ đạo phân giới căm mốc biên giới của tỉnh trong việc xác định thông tin cần tuyên truyền, sự kiện cần thông tin rộng rãi trong nhân dân. Đối với những nhà báo có thẻ, là cán bộ từ cấp phó phòng trở lên và khi được Ban biên tập cấp giấy giới thiệu để thực thi từng nhiệm vụ cụ thể thì rất mong được Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tạo điều kiện thuận lợi để nhà báo tác nghiệp tại khu vực biên giới. Đối với những khu vực mà nhà báo không được phép đến và tác nghiệp, rất mong Ban chỉ đạo phân giới căm mốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cử cán bộ cung cấp thông tin, hoặc cử người viết tin, bài cho báo.

BBT

  • Từ khóa
3699

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu