Thứ 6, 26/04/2024 04:32:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:01, 23/01/2017 GMT+7

Giám đốc điều hành IPC là người Việt Nam

Thứ 2, 23/01/2017 | 10:01:00 147 lượt xem

BP - Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), ngày 10-1-2017, phiên họp đặc biệt của Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế tổ chức tại Jakarta, Indonesia, đã biểu quyết đề cử bà Hoàng Thị Liên, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên Bộ Công thương Việt Nam giữ chức Giám đốc điều hành Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC), nhiệm kỳ 2017-2018. Bà Hoàng Thị Liên chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 15-1-2017 thay ông Gunaratne WDL (người Sri Lanka) làm Giám đốc điều hành IPC giai đoạn 2014- 2016. 

Việt Nam tham gia IPC năm 2005. Trước đó, Giám đốc điều hành IPC đều là các ứng viên đến từ các nước như Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka... Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đề cử và được chấp thuận. Bà Hoàng Thị Liên, 42 tuổi, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế phát triển Trường đại học London, Vương quốc Anh, là người có nhiều kinh nghiệm trong thương mại quốc tế. Trước khi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Chính sách, bà Liên có 6 năm làm Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Việt Nam có người làm Giám đốc điều hành IPC là vinh dự, cũng là trách nhiệm, đáp ứng mong mỏi của ngành hồ tiêu Việt Nam - quốc gia có sản lượng và xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới.

P.Thảo (Nguồn VPA) 

  • Từ khóa
41047

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu