Thứ 6, 29/03/2024 03:02:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:24, 22/03/2012 GMT+7

Nhiều người Nga không ủng hộ phe đối lập biểu tình

Thứ 5, 22/03/2012 | 16:24:00 236 lượt xem

Một cuộc biểu tình của phe đối lập ở Nga

Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga dẫn kết quả thăm dò ý kiến xã hội do Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn liên bang (VSIOM) công bố sáng 22-3, xác nhận đa số người dân Nga hoặc dửng dưng, hoặc tỏ ra lo ngại về các cuộc biểu tình do phe đối lập phát động, phản đối kết quả bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 4-12-2011 và kết quả bầu cử tổng thống mới ngày 4-3, cũng như đòi cái gọi là "bầu cử trung thực".

Theo VSIOM, có 77% số ý kiến cho rằng đỉnh cao của phong trào phản đối đã qua và sắp tới phe đối lập Nga sẽ phải ngừng tổ chức các cuộc xuống đường phản đối kết quả bầu cử, hoặc phong trào đòi "bầu cử trung thực" vẫn tiếp diễn, nhưng đang thoái trào vì không lôi cuốn được đông đảo người dân tham gia.

Chỉ có 9% số ý kiến quả quyết phong trào phản đối vẫn tiếp tục mạnh mẽ như sau hai cuộc bầu cử kể trên.

Nếu như sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia, đã có 10% số ý kiến khẳng định họ sẵn sàng tham gia các cuộc biểu tình phản đối, thì số ý kiến này hiện đã giảm xuống còn 7% sau cuộc bầu cử tổng thống mới. Đồng thời, số ý kiến coi yêu sách "bầu cử trung thực" là xác đáng, nhưng sẽ không tham gia mọi hoạt động phản đối, cũng giảm từ 38% sau ngày 4/12/2011 xuống còn 31% sau ngày 4-3.

Trong khi đó, số ý kiến khẳng định không có cơ sở để đánh giá hai cuộc bầu cử vừa qua ở Nga là "không trung thực," đã tăng từ 28% sau ngày 4-12-2011 lên 49% sau ngày 4-3. Thậm chí trong số những người tham gia xuống đường cùng phe đối lập Nga, có tới 32% số ý kiến khẳng định họ đi biểu tình với thái độ dửng dưng "để biết," 37% số ý kiến tỏ ý lo ngại về làm sóng xuống đường này và 10% số ý kiến xác nhận họ đã mệt mỏi với những lời kêu gọi biểu tình phản đối. Chỉ có 9% số ý kiến ủng hộ phe đối lập Nga biểu tình.

Tổng Giám đốc VSIOM, ông Valery Fedorov, cho rằng việc chính quyền Nga cho lắp đặt camera tại các điểm bỏ phiếu và mời đông đảo quan sát viên đối lập cũng như các quan sát viên quốc tế đến theo dõi quá trình bầu cử và kiểm phiếu, đã khiến phe đối lập khó có lý do xác đáng để phát động phong trào phản đối đồng thời, đại đa số cử tri Nga đều không nghi ngờ gì về thắng lợi của ứng cử viên, Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Putin trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

VSIOM đã tiến hành cuộc thăm dò ý kiến này trong hai ngày 17 đến 18-3, hỏi 1.600 người sinh sống tại các khu vực và tỉnh-thành khác nhau thuộc Liên bang Nga.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
68059

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu