Thứ 5, 28/03/2024 19:41:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:34, 06/07/2018 GMT+7

Giao ban hội chữ thập đỏ các tỉnh miền Đông Nam bộ

Thứ 6, 06/07/2018 | 14:34:00 923 lượt xem
BP - Ngày 5-7, Cụm thi đua số 7 hội chữ thập đỏ các tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Nguyễn Minh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị giao ban hội chữ thập đỏ các tỉnh miền Đông Nam bộ

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2018 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ tiếp tục duy trì, phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt. Hoạt động nhân đạo đa dạng, phong phú, thu hút nhiều tổ chức và cá nhân tham gia. Một số tỉnh đã hỗ trợ các tỉnh bạn và tổ chức hoạt động nhân đạo tại Vương quốc Campuchia. Cụ thể, hoạt động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” vận động 197.257 phần quà, trị giá gần 69 tỷ đồng; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giúp đỡ 15.024 lượt địa chỉ, thành tiền hơn 17 tỷ đồng; chương trình “Ngân hàng bò” trao 47 con bò, trị giá 802 triệu đồng. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thảm họa hơn 219 tỷ đồng. Phối hợp Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tổ chức tiếp nhận 55.136 đơn vị máu...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Dương đề nghị: Các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy đảng, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, phối hợp các ngành, đoàn thể, MTTQ để tổ chức thực hiện các hoạt động nhân đạo phù hợp. Chuyên nghiệp hóa, nâng cao hoạt động công tác hội và các phong trào, cuộc vận động từ thiện nhân đạo tại địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ khẩn cấp, ứng phó kịp thời khi có thiên tai, thảm họa xảy ra.

P. Dung

  • Từ khóa
9634

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu