Thứ 7, 20/04/2024 04:31:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:17, 24/09/2019 GMT+7

Giáo dục kỹ năng sống cho hơn 500 học sinh tiểu học

Thứ 3, 24/09/2019 | 14:17:00 485 lượt xem

BP - Sáng 23-9, trong buổi chào cờ đầu tuần tại Trường tiểu học Tân Thành (Đồng Xoài), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Xoài phối hợp Hội đồng Đội thành phố tổ chức buổi giáo dục kỹ năng sống cho hơn 500 học sinh với chủ đề “An toàn cho trẻ em năm học 2019-2020”. Đây là chương trình thực hiện theo đề án “Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử và kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi thành phố” của UBND thành phố Đồng Xoài.

Học sinh Trường tiểu học Tân Thành (Đồng Xoài) trả lời các câu hỏi về bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại

Nội dung chính của buổi giáo dục kỹ năng sống là “Chống xâm hại tình dục trẻ em”. Qua đây học sinh được giáo dục kỹ năng nhận biết những nguy cơ, hành vi, lời nói quấy rối, xâm hại đến các em; cách tự bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bị xâm hại; những hành động cần thiết của cộng đồng và bản thân trẻ trước nguy cơ và hành động xâm hại. Để các em có những kỹ năng cần thiết, báo cáo viên đã liên kết các vấn đề muốn truyền đạt bằng tranh vẽ, trò chơi có thưởng và câu hỏi trắc nghiệm. Trước tình trạng quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em đang trở thành mối lo ngại đối với các bậc phụ huynh và toàn xã hội thì đây là hoạt động hữu ích cho các em.

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Xoài đã tổ chức buổi truyền thông về “Nuôi dạy con và phòng chống xâm hại trẻ em” cho các thành viên mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” của xã Tân Thành. Nội dung truyền thông về phòng tránh, ứng phó với các hành vi xâm hại tình dục, ngược đãi trẻ em; về an toàn cho trẻ em trong gia đình, trường học, cộng đồng và môi trường mạng; về chăm sóc sức khỏe đối với trẻ em bị xâm hại. 

Nhã Trâm

  • Từ khóa
88939

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu