Thứ 5, 18/04/2024 12:42:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:38, 07/03/2019 GMT+7

Giáo dục quốc phòng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Thứ 5, 07/03/2019 | 10:38:00 1,204 lượt xem
BP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra ngày 6-3, do UBND tỉnh tổ chức. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và thành phố Đồng Xoài.

Năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác quốc phòng địa phương. Đến nay, tổ chức, biên chế toàn lực lượng quân sự tỉnh đạt 96,13%. Tổng số dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,5% so với số dân, tỷ lệ đảng viên đạt 24,14%. Toàn tỉnh đã bàn giao đạt 99,8% quân nhân dự bị, tỷ lệ đảng viên đạt 8%; kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100%, huấn luyện diễn tập đạt 100%. Kết quả giao quân năm 2018 cho các đơn vị đạt chỉ tiêu ở 3 cấp. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 2 huyện (Hớn Quản, Phú Riềng) và 27 xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ

 Năm 2018, tỉnh đã cử cán bộ tham gia 60 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, đạt 100% kế hoạch; cử 44 học viên đi đào tạo chuyên ngành quân sự. Kết quả tham gia các hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ nâng cao việc ứng dụng công nghệ vào nhiệm vụ quốc phòng, toàn tỉnh có 66 sáng kiến, trong đó 6 sáng kiến được chọn tham gia thi cấp quân khu và đạt giải nhì toàn đoàn. Tỉnh đã tổ chức 40 đoàn thăm, chúc tết, giao lưu và tiếp đón 30 đoàn khách Vương quốc Campuchia sang thăm, làm việc.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn đề nghị lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý, đánh giá đúng tình hình an ninh trật tự trong tỉnh; coi trọng công tác đối ngoại bằng công nghệ thông tin; giáo dục lòng yêu nước cho toàn dân; tổ chức diễn tập phòng thủ 100% cấp xã, phường; xây dựng các lực lượng đạt chỉ tiêu tinh gọn và mạnh...

Chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu: Tiếp tục xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; tập trung phát triển kinh tế; 11 huyện, thị xã, thành phố phải tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ; bám sát 11 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2019. Giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các tình huống có thể xảy ra...

Tại hội nghị, 9 tập thể, 18 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và giáo dục quốc phòng, an ninh.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
7929

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu