Thứ 6, 26/04/2024 06:09:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:03, 20/06/2018 GMT+7

Ý kiến đồng bào DTTS

Gìn giữ truyền thống dệt thổ cẩm

Thứ 4, 20/06/2018 | 13:03:00 1,387 lượt xem

BP - Bà Thị Bay ở ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú cho biết bà tự tay dệt cho mình một chiếc váy mới để mặc vào dịp lễ, tết hay hội họp trong thôn. Xưa kia, việc dệt thổ cẩm gần như là điều kiện bắt buộc đối với phụ nữ S’tiêng để đánh dấu họ trưởng thành. Việc dệt trang phục, vật dụng cũng công phu, cầu kỳ như lấy bông từ trong rừng về se thành sợi, lấy lá rừng, vỏ cây rừng ngâm, rồi lấy nước nhuộm màu sợi; việc tạo màu cũng không dễ dàng và phụ thuộc vào sự sáng tạo của mỗi người.

Bà Thị Bay đã 70 tuổi nhưng vẫn tự dệt váy để làm gương cho con cháu

Dệt thổ cẩm là nét văn hóa đặc sắc của phụ nữ S’tiêng cần được giữ gìn và phát huy. Tuy nhiên hiện nay các mặt hàng may mặc ngày một phong phú, đa dạng nên thổ cẩm ít được sử dụng. Bà Thị Bay mong muốn các ngành, các cấp có biện pháp để giữ gìn nghề dệt thổ cẩm cho đồng bào DTTS mai sau.

P.Dung

  • Từ khóa
693

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu