Thứ 6, 29/03/2024 19:14:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:26, 03/07/2015 GMT+7

Nhật Bản tăng gấp đôi tàu quân sự đối phó Trung Quốc

Thứ 6, 03/07/2015 | 15:26:00 135 lượt xem
BPO - Nhật Bản vừa tuyên bố tăng cường gấp đôi sự hiện diện của các lực lượng hải quân ở vùng biển có các đảo tranh chấp với Trung Quốc.


Tàu tuần duyên Nhật Bản phun vòi rồng vào một tàu Đài Loan tìm cách tiếp cận hồi tháng 9-2012

Quyết định nói trên được chính quyền trung ương Nhật Bản đưa ra ngày 1-7, theo mạng tin Japan Times.

Không đầy một tuần sau khi hai tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông, Tokyo tuyên bố tăng cường thêm sáu tàu chiến nữa cho khu vực này.

Trước đó, Nhật Bản đã duy trì một lực lượng sáu tàu tuần tra thường xuyên ở vùng biển gần Senkaku.  

Các tàu mới của Nhật Bản sẽ được triển khai từ giờ cho tới cuối tháng 3-2016.

Khoảng 650 binh sĩ Nhật Bản sẽ được phân công riêng nhiệm vụ tuần tra vùng biển này, theo lời các quan chức chính phủ ở Tokyo.

Trong một động thái khác, Chính phủ Nhật Bản cũng đang làm thủ tục đăng ký 280 hòn đảo không người ở để đưa các đảo này vào danh mục “bất động sản do nhà nước sở hữu”, theo báo Nhật Bản Mainichi. Tờ báo không nói trong 280 đảo đó có các đảo thuộc quần đảo Senkaku hay không.

Việc triển khai các tàu mới cũng là để tăng cường phòng thủ cho khu vực đảo Yonaguni thuộc quần đảo Okinawa, điểm cực tây của lãnh thổ Nhật Bản, gần với Đài Loan, theo thông báo từ chính phủ.

Yoichi Shimada, giáo sư về quan hệ quốc tế ở Đại học tỉnh Fukui, nói việc Nhật Bản thực hiện các động thái này “đã được chờ đợi từ lâu”.

“Khắp thế giới, ngày càng có nhiều người nhận ra sự quyết liệt và hung hãn của Trung Quốc trong các đòi hỏi về lãnh thổ - ông nói - Trong trường hợp quần đảo Senkaku, tôi cho rằng Nhật Bản đã rất kiềm chế và việc cử thêm các tàu tuần duyên tới đây là hoàn toàn thích đáng”.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
72786

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu