Thứ 7, 20/04/2024 17:00:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:08, 30/10/2018 GMT+7

Giữ gìn bình yên cho nhân dân

Thứ 3, 30/10/2018 | 15:08:00 211 lượt xem
BP - Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian qua các khu dân cư trên địa bàn thị xã Bình Long đã xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp tình hình thực tiễn. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn, giảm thiểu tệ nạn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Tiêu biểu trong phong trào này là mô hình “Tuyến đường ánh sáng an ninh”. Ngoài 60 tuyến đường do Nhà nước đầu tư chiếu sáng với hơn 960 bóng đèn, nhân dân đã đóng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng tại các tuyến đường khu dân cư dài hơn 7,8km với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Ông Phạm Văn Biển, Tổ trưởng Tổ an ninh nhân dân khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức cho biết: Ban vận động khu phố Phú Nghĩa đã vận động nhân dân đóng góp hơn 30 triệu đồng lắp đèn đường với gần 600m tại các tổ dân phố phức tạp về ANTT. Từ ngày triển khai mô hình này, không chỉ làm cho diện mạo khu dân cư khang trang hơn, người dân đi lại dễ dàng mà còn góp phần không nhỏ giảm tệ nạn xã hội tại địa bàn. Bên cạnh đó, người dân cũng nâng cao ý thức không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tuyến đường ánh sáng an ninh tại khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức

Trên địa bàn phường Phú Đức hiện có 1.450m đường tại các khu dân cư được người dân đóng góp lắp đèn chiếu sáng, với kinh phí hơn 65 triệu đồng và tự bỏ kinh phí để chi trả tiền điện hằng tháng. Có “ánh sáng an ninh”, các khu dân cư khang trang hơn, người dân rất phấn khởi. “Từ khi trong khu phố có đèn chiếu sáng, chúng tôi đi lại vào ban đêm rất yên tâm, tình hình an ninh tại khu dân cư được đảm bảo, trộm cắp vặt giảm hẳn” - bà Phạm Thị Hải, tổ 8, khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức, cho biết.

Ngoài ra, phòng, chống tội phạm hiệu quả trên địa bàn là mô hình “Camera an ninh”. Tính đến nay, toàn thị xã đã đóng góp lắp đặt 274 mắt camera trên tuyến đường ở các khu dân cư. Trong đó, phường An Lộc là đơn vị lắp đặt nhiều camera an ninh nhất, với tổng 262 mắt camera, trị giá trên 520 triệu đồng.

Đại úy Trần Ngọc Phong, Phó trưởng Công an phường An Lộc cho biết: Phường là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã Bình Long, mật độ dân cư đông, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán, kinh doanh dịch vụ; số lượng người dân đến lưu trú, tạm trú thường xuyên biến động nên ANTT, tệ nạn xã hội tiềm ẩn phức tạp. Từ ngày mô hình camera an ninh được thực hiện, ANTT trên địa bàn phường ổn định, tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm, đặc biệt là nạn trộm cắp. Gắn hệ thống camera trên các tuyến đường không chỉ giúp chủ nhà bảo vệ tài sản gia đình mà còn ghi hình giúp lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt đối tượng trộm cắp.

Qua hệ thống camera an ninh đã giúp lực lượng chức năng toàn thị xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 10 vụ - 19 đối tượng gây rối trật tự công cộng; phát hiện bắt giữ 5 vụ - 8 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 53 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; giải tán 8 trường hợp tụ tập đông người gây mất ANTT...

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thị xã đã chỉ đạo các khu dân cư xây dựng nhiều mô hình như: “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có tội phạm nhưng được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”, giao lưu kết nghĩa trong công tác đảm bảo ANTT giữa các đội nghiệp vụ của Công an thị xã với các khu dân cư phức tạp về ANTT; “Tổ liên gia tự quản”, “Tổ bảo vệ tự quản về ANTT”... Qua đó, người dân đã cung cấp nhiều tin báo có giá trị cho lực lượng chức năng thị xã về các vụ việc vi phạm pháp luật. Chỉ tính riêng trong 6 tháng năm 2018, nhân dân đã cung cấp 57 tin báo có giá trị giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 33 vụ việc - 71 đối tượng vi phạm pháp luật; đồng thời hòa giải thành 34 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân.

Đại úy Lê Huy Hiền, Phó đội trưởng Đội xây dựng phong trào Công an thị xã Bình Long cho biết: Thời gian tới, đội tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thị xã chỉ đạo các xã, phường tiếp tục duy trì các mô hình này. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Văn Tâm

  • Từ khóa
34467

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu