Thứ 5, 02/05/2024 04:41:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:12, 20/03/2014 GMT+7

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20-3

Chuyện về những gia đình hạnh phúc

Thứ 5, 20/03/2014 | 07:12:00 305 lượt xem

Năm 2014 là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc. Chủ đề ngày Hạnh phúc năm 2014 của Việt Nam là “Yêu thương và chia sẻ”, được tiếp nối từ chủ đề “Kết nối yêu thương” của Năm gia đình Việt Nam 2013. Nhân dịp ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), phóng viên Báo Bình Phước đã gặp một số gia đình văn hóa tiêu biểu, nghe họ chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.


GIA ĐÌNH LÀ
HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC

Gia đình chị Huỳnh Thị Tuyết Hoa ở xã Minh Thành (Chơn Thành) hơn 10 năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. “Để giữ gìn hạnh phúc thì trước hết các thành viên trong gia đình phải kính trên, nhường dưới, vợ chồng hòa thuận, bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau” - chị Hoa chia sẻ.

Gia đình anh Đoàn Văn Châu - chị Huỳnh Thị Tuyết Hoa 

Năm 1980, chị Hoa theo gia đình từ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đến xã Minh Thành, huyện Chơn Thành sinh sống. Tại đây chị gặp và kết hôn với anh Đoàn Văn Châu. Kết quả tình yêu của anh chị là cháu Đoàn Thị Hà Ngân, hiện là học sinh trường THPT Chơn Thành. Trong gia đình nhỏ này luôn tràn ngập tiếng cười, vợ chồng, con cái hòa thuận, hạnh phúc. Vợ chồng chị tích cực lao động nên kinh tế gia đình tương đối ổn định.

Với chức trách Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Minh Thành, chị Hoa được các thành viên trong gia đình tạo mọi điều kiện để yên tâm tham gia công tác xã hội. Chị xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội, từ đó nâng cao nhận thức cho chị em trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay, Hội liên hiệp phụ nữ xã có 762 hội viên, tỷ lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt hội đạt 80%. Hội luôn hướng đến các nhiệm vụ trọng tâm như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... Chị còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các biện pháp, kế hoạch liên quan đến bảo vệ lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em. Hàng năm qua bình xét gia đình văn hóa, tỷ lệ hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa trên 90% và có nhiều gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa các cấp.

Chị sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ đều là bộ đội phục viên nên ngay từ nhỏ chị Hoa đã được giáo dục tinh thần yêu lao động, trách nhiệm với gia đình, xã hội. Gia đình chị luôn đoàn kết với lối xóm, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hơn 10 năm liền gia đình chị đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Nói về bí quyết để cân bằng giữa việc nhà và việc nước, chị Hoa chia sẻ: “Tất cả là nhờ gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi làm công tác xã hội. Tôi cũng hết mình vì gia đình tôi và các gia đình trên địa bàn xã. Tôi mong muốn mọi gia đình đều sống thuận hòa, no ấm, hạnh phúc”.
 

HÒA THUẬN LÀ SỢI DÂY GIỮ GÌN HẠNH PHÚC

Gia đình anh Điểu Minh Tâm - chị Thị Ánh Dương ở thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa. Với anh chị, bí quyết để giữ gìn hạnh phúc chính là sự hòa thuận, cảm thông giữa các thành viên trong gia đình. Nhờ sự giáo dục chuẩn mực, đúng cách nên các con của anh chị đều được học hành đến nơi đến chốn. Hiện nay, hai người con gái đầu đều theo nghề dạy học; con trai út nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi.

Gia đình anh Điểu Minh Tâm - chị Thị Ánh Dương

Nói về kinh nghiệm dạy con ngoan, học giỏi, chị Dương chia sẻ: “Khi các con còn nhỏ, vợ chồng anh chị đã giáo dục ý thức tự giác học tập, biết quan tâm, chia sẻ, kính trên nhường dưới, thương yêu mọi người”. Anh chị nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái nhưng luôn đúng mực, không cứng nhắc và dành thời gian cho các con tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh. Theo chị Dương, giữ gìn và phát huy các chuẩn mực gia đình nên là việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình.

Năm 2013, toàn tỉnh có trên 98,5% số hộ đăng ký gia đình văn hóa. Đến cuối năm có trên 90,8% đạt tiêu chuẩn (tăng 1.772 hộ so năm 2012); 100% khu dân cư đăng ký thực hiện khu dân cư văn hóa, đến cuối năm có trên 50,3% đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, vào tháng 12-2013 Bình Phước có 3 gia đình văn hóa tiêu biểu tham dự hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2 năm 2013, tại Hà Nội.

Gia đình anh Hà Ngọc Hải - chị Nguyễn Thị Cà Thum, ở xã Phước Thiện (Bù Đốp) vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tuyên dương tại hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần 2 năm 2013. “Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 20 năm. Tình nghĩa vợ chồng luôn gắn bó, sống chan hòa hạnh phúc. Gia đình tôi luôn ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân” - chị Thum chia sẻ.

Niềm tự hào của anh chị là con lớn đang học tại trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, con thứ hai nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp huyện. Anh chị đều là đảng viên, luôn gương mẫu tiên phong trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Ngoài công việc xã hội, vợ chồng chị Thum luôn chú trọng phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình chị có mô hình vườn - chuồng hàng năm thu nhập trên 200 triệu đồng.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
48543

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu